Du khách đội mưa 'xí chỗ' bên bờ sông Hàn xem pháo hoa

11/06/2023 07:20 GMT+7

Còn vài tiếng nữa 2 đội "tân binh" Canada - Pháp sẽ trình diễn pháo hoa, dưới cơn mưa rào lúc chiều muộn người dân và du khách đổ xô ra dòng sông Hàn (TP.Đà Nẵng) đội mưa "xí chỗ" đẹp để chiêm ngưỡng pháo hoa.

Chiều 10.6, thời tiết tại TP.Đà Nẵng có mưa rào, trước trận tranh tài pháo hoa giữa 2 "tân binh" tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 vài tiếng đồng hồ, dù trời mưa nhưng rất đông người dân vẫn đổ về dọc đường Trần Hưng Đạo (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để tìm chỗ đẹp xem pháo hoa.

Đà Nẵng: Người dân đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 1.

Các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành phố có mặt tại bờ đông sông Hàn (TP.Đà Nẵng) từ rất sớm đội mưa, "xí chỗ" xem pháo hoa

NGỌC HÂN

Dù đến 20 giờ đêm nay (10.6), các đội thi trong đêm thứ 2 của DIFF 2023 mới chính thức "khai hỏa", thế nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên bất chấp trời mưa càng lúc càng nặng hạt, từ 17 giờ đã có nhiều người dân và du khách đã đổ dồn về các điểm cạnh khán đài "xí chỗ" xem bắn pháo hoa.

Trò chuyện cùng PV, em Trịnh Thanh Xuân (20 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh) cho biết Thanh Xuân cùng nhóm bạn đáp chuyến bay từ TP.HCM ra TP.Đà Nẵng hồi đầu giờ chiều nay để xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023. Có mặt rất sớm tại điểm bắn dọc bờ đông sông Hàn (Q.Sơn Trà) để tìm chỗ xem pháo hoa miễn phí.

Thanh Xuân cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được tận mắt xem pháo hoa quy mô quốc tế ở cự li lý tưởng. Vì vậy cả nhóm quyết tâm chống dù, mặc áo mưa để đứng xem trọn vẹn màn trình diễn của 2 đội Canada và Pháp".

Đà Nẵng: Du khách đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 2.

Từ sớm, người dân và du khách bất chấp trời mưa có mặt tại bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) để chờ đợi chiêm ngưỡng pháo hoa

NGỌC HÂN

Cũng có mặt rất sớm tại dọc bờ đông sông Hàn, gia đình ông Phạm Bách (62 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đợt này gia đình ông đón nhóm bạn từ tỉnh Quảng Bình vào chiêm ngưỡng "đặc sản" pháo hoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì điều kiện không cho phép mua vé vào khán đài nên gia đình ông Bách cùng nhóm bạn chọn công viên bờ đông sông Hàn để xem pháo hoa.

"Từ ngoài tỉnh Quảng Bình bạn bè tôi đưa cả nhà vào Đà Nẵng xem pháo hoa, họ không ngại xa thì mình sợ gì mưa. Mọi người quyết định ăn hải sản ở đường Trần Hưng Đạo, sau đó mặc áo mưa di chuyển ra công viên đứng xem pháo hoa miễn phí", ông Bách nói.

Đà Nẵng: Du khách đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 3.

Du khách chống dù, xách theo áo mưa để tìm chỗ xem pháo hoa quốc tế

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Du khách đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 4.

Đối với các du khách, được ngồi ở bờ sông xem pháo hoa ở cự ly gần miễn phí là điều tuyệt vời

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Du khách đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 5.

Rất đông người dân và du khách tập trung ở công viên đường Trần Hưng Đạo (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để xem cuộc tranh tài pháo hoa giữa 2 đội pháo hoa Canada và Pháp

NGỌC HÂN

Đêm pháo hoa lãng mạn của người Pháp trên nhạc nền của Mỹ Tâm bên dòng sông Hàn

Ông Nguyễn Văn Đông (trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, mọi năm thời tiết đêm bắn pháo hoa tạnh ráo rất thích hợp để những người mê ảnh đặt chân máy để chụp ảnh pháo hoa.

"Đêm thi khai mạc thời tiết rất đẹp, tuy trời đêm thứ 2 lại có mưa nhưng tôi thấy rất bình thường, cũng quen kiểu mặc áo mưa cho cả mình và máy ảnh rồi. Năm nào tôi cũng đến rất sớm để tìm chỗ đẹp để chụp ảnh… đam mê mà", ông Đông cười.

Đà Nẵng: Du khách đội mưa xí chỗ bên bờ sông Hàn xem pháo hoa   - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Đông (trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) mặc áo mưa, chờ đến giờ khai hỏa để "săn" ảnh pháo hoa

NGỌC HÂN

Với chủ đề "Tình yêu không biên giới", đêm thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 hứa hẹn sẽ tạo nên màn đấu "cực quang" mãn nhãn bên sông Hàn giữa hai đội Canada - Pháp. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" diễn ra từ ngày 2.6 - 8.7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với 5 đêm thi và sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế: Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam (đội Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.