Du khách lần đầu tham quan hoàng cung Huế bằng... thực tế ảo

20/12/2022 12:02 GMT+7

Du khách tham quan các điểm di tích ở Huế có thể mua vé điện tử, không thanh toán tiền mặt và đặc biệt tham quan hoàng cung bằng trải nghiệm thực tế ảo.

Sáng 20.12, tại Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ kích hoạt hệ thống vé điện tử và đưa vào khai thác dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trải nghiệm vé điện tử

N.X

Theo đó, vé điện tử là một trong những dự án trọng điểm thuộc Đề án chuyển đổi số và là dự án đảm bảo cho hạ tầng hệ thống thông tin, dữ liệu và đa dịch vụ tích hợp trên nền tảng số của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Hệ thống vé điện tử giúp cho du khách, người dân chuyển đổi hình thức mua vé một cách thuận tiện và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó cải tiến quy trình nghiệp vụ cải thiện tốc độ và chất lượng phục vụ du khách trong nghiệp vụ bán vé truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho rằng việc phân tích, tổng hợp dữ liệu từ hệ thống vé điện tử sẽ là cơ sở quan trọng cho việc dự báo, tham mưu ra quyết định để tăng hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành của trung tâm. Từ đó có dữ liệu dự báo cho tình hình khách tham quan tại các điểm di tích và sự hài lòng của du khách khi trải nghiệm các dịch vụ do trung tâm cung cấp…

Cho đến nay, 100% vé tham quan tại 4 điểm: Đại nội, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng và lăng Khải Định đã được thực hiện qua hệ thống vé điện tử và quét mã QR khi vào cổng kiểm soát. Trong thời gian tới, hệ thống vé điện tử sẽ tiếp tục được đầu tư và đưa vào sử dụng tại 6 điểm bán vé mới trong quần thể di tích cố đô Huế.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Công ty CP IV COM đưa vào hoạt động dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR với tên gọi “Đi tìm hoàng cung đã mất”.

Đại biểu trải nghiệm hệ thống thực tế ảo

N.X

Đối với hệ thống thực tế ảo này, du khách có thể trải nghiệm việc nhận biết các vật thể ảo tại các vị trí cụ thể trong quá trình tham quan Đại nội thông qua kính đeo, và âm thanh được nghe tại địa điểm tham quan có tính trực quan sinh động...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.