Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì?

09/11/2023 14:51 GMT+7

Gợi ý du khách đang tìm kiếm điểm du lịch ở Việt Nam nên cân nhắc dừng chân ở Đà Nẵng, tờ Observer của Anh nhận xét Đà Nẵng đang nổi lên như một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất của Việt Nam.

Những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp

Nói về các điểm lưu trú, tờ Observer gợi ý 3 điểm lưu trú cao cấp du khách có thể ghé khi đến thành phố biển gồm Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Naman Retreat và Fusion Suites Da Nang.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 1.

Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort

Trong đó, Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort được giới thiệu là khu nghỉ dưỡng rộng lớn gồm 189 phòng do Bill Bensley thiết kế, là nơi hoàn hảo để tái tạo năng lượng tại phòng tập yoga, tận hưởng các môn thể thao dưới nước trên bãi biển hoặc ngâm mình trong những hồ bơi được thiết kế độc đáo. Về đồ ăn, nơi đây phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống tại nhà hàng Barefoot Seafood & Grill, hoặc du khách có thể thưởng thức một số món ăn Pháp ngon nhất Việt Nam tại La Maison 1888, do đầu bếp Pierre Gagnaire thực hiện.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 2.

Naman Retreat

Ngoài ra, nằm trên bãi biển dài nối Đà Nẵng với Hội An, Naman Retreat cũng là lựa chọn rất tốt. Khách sạn sang trọng này mở cửa vào năm 2014. được thiết kế bởi kiến trúc sư người Việt Võ Trọng Nghĩa, chú trọng vào những nguyên vật liệu từ thiên nhiên.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 3.

Fusion Suites Da Nang

Đối với những du khách muốn tìm chỗ ở gần trung tâm thành phố hơn thì cái tên Fusion Suites Da Nang sẽ là ưu tiên. Khách sạn bên bờ biển này với các lựa chọn phòng cho cá nhân, cặp đôi hoặc gia đình (thậm chí còn có dãy phòng có giường tầng). 

Chơi gì?

Điểm đến đầu tiên "không thể bỏ qua" khi đến Đà Nẵng là bãi biển Mỹ Khê. Trang báo Anh nhận xét nhiều khách sạn trong thành phố có bãi biển riêng nhưng du khách nên ghé thăm biển Mỹ Khê. Địa điểm này được mô tả là bãi biển cát trắng công cộng nhộn nhịp ngay trung tâm thành phố. Tại đây du khách có thể tham gia các hoạt động như chơi mô tô nước, lướt ván, lướt sóng. Du khách nên nhờ khách sạn đặt các dịch vụ vui chơi trên biển để đảm bảo nhà cung cấp uy tín.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 4.

Bãi biển Mỹ Khê được báo Anh hết lời ca ngợi

Điểm tham quan khác được giới thiệu là chùa Linh Ứng thuộc bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Điểm thu hút tại đây là bức tượng Phật Bà cao 67m. Tờ báo Anh lưu ý du khách đến bán đảo Sơn Trà nếu gặp khỉ không được cho chúng đồ ăn.

Ngũ Hành Sơn cũng là điểm tham quan ấn tượng ở Đà Nẵng, phù hợp những du khách thích đi bộ ngắm cảnh núi non. Thời điểm tháng 9 - 11 thời tiết mát mẻ, ít nắng gắt, thuận tiện để ghé thăm địa điểm này. Khách du lịch đến đây "nên ăn mặc giản dị, tôn trọng văn hóa bản địa", có thể thắp hương để cầu may mắn.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 5.

Bà Nà Hills nhìn từ trên cao

Tất nhiên, một điểm du lịch nổi tiếng không thể không nhắc tới khi đến Đà Nẵng là Bà Nà Hills cũng không nằm ngoài danh sách gợi ý. Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Từ đây, du khách có thể trải nghiệm tuyến cáp treo dài nhất thế giới lên Bà Nà Hills trong khi ngắm nhìn khung cảnh toàn Đà Nẵng và biển xanh mênh mông; ghé thăm Cầu Vàng - điểm check-in được yêu thích trên mạng xã hội Instagram.

Trang Observer gợi ý du khách ghé Công viên APEC, với Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, lưu giữ các hiện vật văn hóa Chăm Pa cổ xưa.

Đừng bỏ qua hành trình khám phá ẩm thực

Observer nhấn mạnh du khách đến Đà Nẵng không thể bỏ qua hành trình khám phá ẩm thực với các điểm ăn uống địa phương bình dân lẫn các nhà hàng sang trọng tại thành phố biển. Các nhà hàng phong cách hiện đại có thể kể đến như: Nén Restaurant, Madame Lan, phục vụ các món Việt được biến tấu sáng tạo.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng chơi đâu, ăn gì? - Ảnh 6.

Mì Quảng được nhiều du khách quốc tế yêu thích

Observer

Địa điểm thưởng thức mì Quảng được gợi ý là quán mì Phú Chiêm. Một điểm thưởng thức bánh xèo nổi tiếng Đà Nẵng được nhắc tới là quán bánh xèo Bà Dưỡng. "Du khách có thể quan sát cách người địa phương làm bánh xèo trên chảo. Món bánh có nhân thịt, tôm hoặc có thể gọi kết hợp cả hai", biên tập viên tờ Observer viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.