Dự kiến lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc: Dạy và học phải thay đổi ra sao?

Dự kiến lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc: Dạy và học phải thay đổi ra sao?

25/03/2023 19:52 GMT+7

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM) cho rằng lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc là phù hợp, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc dạy và học lịch sử trong nhà trường phải đổi mới để tránh gây áp lực cho học sinh và mang lại hiệu quả tích cực.

Vừa qua, ngày 17.3.2023, nội dung dự kiến lịch sử là môn thi bắt buộc được Bộ GD-ĐT chính thức đưa vào dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để lấy ý kiến góp ý của xã hội.

Theo dự thảo này, kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn, trong đó 4 môn học bắt buộc đối với giáo dục phổ thông gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử. Ở hệ giáo dục thường xuyên, lịch sử cũng là một trong 3 môn bắt buộc, bên cạnh ngữ văn và toán.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên và học sinh bậc THPT. Phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM) xoay quanh vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.