Du lịch Quảng Bình sẵn sàng đón đầu vận hội mới !

16/06/2022 12:10 GMT+7

Để đón đầu vận hội mới của du lịch, chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân Quảng Bình đã có những bước chuyển mình phù hợp, mang theo nhiều kỳ vọng…

Lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2022

Tín hiệu vui đầu tiên cho du lịch Quảng Bình phải kể đến thông tin được nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Booking.com công bố từ 232 triệu đánh giá của du khách toàn cầu cho thấy Phong Nha thuộc top đầu trong sách 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2022. Tiếp đó, tháng 4.2022, trong một sự kiện có sự đồng hành của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, Công ty Oxalis Adventure… hang Sơn Đoòng (nằm trong quần thể hang động Phong Nha Kẻ Bàng - hang động lớn nhất thế giới được chính thức khám phá năm 2009 - một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam) được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và lãnh thổ. Theo ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thì đây là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế và du lịch Việt Nam sau đại dịch nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Du lịch Quảng Bình trỗi dậy mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

T.L

Với điểm nhấn Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch Quảng Bình đã có những tín hiệu hết sức tích cực ngay từ đầu năm, báo hiệu sự trở lại đầy mạnh mẽ của ngành “công nghiệp không khói” tại địa phương. Cụ thể, theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh này đón khoảng 30.000 khách. Công suất phòng nói chung đạt hơn 50%, riêng công suất phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 sao và tương đương trở lên đạt 95%; khách sạn 3 sao trở lên và các homestay ở Phong Nha khoảng 80%. Tiếp đó, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Quảng Bình tiếp tục đón hơn 115.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng (tăng 4,6% so với dịp này năm 2021), bất chấp thời tiết bất lợi, mưa lớn làm ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển, trải nghiệm dịch vụ của du khách.

Tăng cường quảng bá đi cùng với nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình với các chính sách kích cầu và quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức đã thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là sau thời điểm mở cửa du lịch. Ngoài công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, địa phương này đặc biệt chú ý đến vai trò của con người…

Cụ thể, cuối tháng 3, Sở Du lịch Quảng Bình đã mở khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên (HDV) du lịch nội địa và HDV du lịch quốc tế năm 2022, với 30 học viên là HDV tham gia. Trong 3 ngày, các học viên sẽ được cập nhật các kiến thức về tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng; tình hình phát triển du lịch Việt Nam và Quảng Bình…

Tiếp đó, giữa tháng 5, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Trường cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp mở 2 khóa đào tạo dịch vụ du lịch cộng đồng, chuyên ngành tiếng Anh du lịch ở xã Cự Nẫm (H.Bố Trạch) và xã Cảnh Dương (H.Quảng Trạch) với hàng chục người dân tham gia. Trong thời gian 8 ngày, các học viên đã được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức tiếng Anh cơ bản và kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình phục vụ khách du lịch như: Tiếng Anh trong nghiệp vụ chế biến món ăn, trong nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và lễ tân.

Những hoạt động nêu trên được đánh giá cao, bởi cả HDV và người dân đều có thêm kiến thức để làm du lịch, phục vụ du khách chu đáo, mục tiêu mang lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo tại Quảng Bình - điểm đến an toàn và khác biệt.

Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ, tỉnh Quảng Bình luôn chắt chiu mọi cơ hội để quảng bá du lịch địa phương. Từ cuối tháng 3, giữa thủ đô Hà Nội, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam tổ chức hội nghị giới thiệu điểm đến và kích cầu du lịch với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và 150 đơn vị kinh doanh du lịch của các địa phương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội.

Quảng Bình - điểm đến an toàn và khác biệt

Từ ngày 13 - 17.5, ngành du lịch Quảng Bình đã tích cực tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Ngày hội du lịch Hà Nội và TP.HCM. Hoặc gần nhất, tại Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ hai của Đại hội thể thao Đông Nam Á Việt Nam 2021 (SEA Games 31), Sở Du lịch Quảng Bình vinh dự cùng Tổng cục Du lịch giới thiệu về một số hoạt động truyền thông, quảng bá với SEA Games 31. Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình một lần nữa giới thiệu Quảng Bình là điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt, điểm phải đến để trải nghiệm tại Việt Nam.

Vậy nên, có thể nói, Quảng Bình đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng cho vận hội mới của du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.