Đi du lịch mừng ngày ra tù, vướng vào án mạng khiến nạn nhân vỡ tim

03/08/2016 13:39 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự 4 nghi can trong vụ án mạng ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu làm một người chết, một người bị thương nặng.

Ngày 3.8, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tú (28 tuổi), Huỳnh Văn Dũng Em (30 tuổi), Lương Phú Cường (25 tuổi) và Nguyễn Trọng Tân (18 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cường khai nhận các hành vi đánh nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Long

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.8, các nghi can trên cùng anh Lư Văn Thương (25 tuổi, quê Tiền Giang) và nhóm bạn thuê ô tô đi từ Tiền Giang xuống TP.Vũng Tàu du lịch.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Thương dẫn cháu của mình đến khu vực cột cờ Bãi Sau, đường Thùy Vân chơi xe trượt điện.

Một lúc sau, anh Thương bị hai thanh niên tên Tý và Vũ (hiện vẫn chưa xác định được lai lịch) dùng dao và kéo đâm.

Nghe cháu chạy lại nói “cậu út bị đánh”, các nghi can trên (đang ngồi chơi gần cột cờ Bãi Sau – PV) liền chạy đến.

Thấy Tý và Vũ lên xe bỏ chạy, các nghi can trên đuổi theo, lôi Tý ngã xuống xe.

Lúc này, Tân cầm nón bảo hiểm của Tý làm rơi đánh liên tục hơn 20 cái vào đầu Tý.

Tân được xác định là dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Long

Còn Dũng Em, Cường, Tú thì dùng chân đạp nạn nhân. Có nghi can còn nhảy cao lên dùng cả chân đạp vào người Tý nhiều lần.

Thấy bạn bị đánh, Vũ dừng xe rồi dùng dao quay lại giải vây, đâm Dũng Em hai nhát. Tuy nhiên, thấy nhóm nghi can đông người, Vũ liền bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định pháp y, Tý bị đánh chấn thương sọ não, vỡ tim dẫn đến tử vong.

Còn anh Thương bị đâm nhiều nhát thủng phổi.

Một cán bộ PC45 cho biết, do Dũng Em mới ra tù về tội cướp tài sản nên cả nhóm rủ nhau xuống TP.Vũng Tàu ăn mừng thì xảy ra vụ việc trên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.