Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
17/05/2022 12:21 GMT+7

“HLV Maloney nói Malaysia phải sẵn sàng đánh bại đối thủ mạnh nhất” là tựa đề của bài nhận định trước trận bán kết đăng trên trang New Straits Times .

Ở lượt trận cuối của bảng B diễn ra vào chiều 16.5, U.23 Malaysia đã bất ngờ để U.23 Campuchia cầm hòa với tỷ số 2-2. Sau đó ít giờ, U.23 Thái Lan thắng U.23 Lào với tỷ số chênh lệch tối thiểu 1-0. Kết quả này khiến U.23 Malaysia chỉ đứng nhì bảng và gặp U.23 Việt Nam ở trận bán kết. Trong khi đó U.23 Thái Lan đứng nhất bảng và sẽ gặp U.23 Indonesia.

Báo chí Malaysia đã tỏ ra lo lắng khi đội U.23 nước này chạm trán với chủ nhà, đương kim vô địch, đồng thời là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV môn bóng đá nam - đội tuyển U.23 Việt Nam.

Bài báo trên trang New Straits Times trích ý kiến đầy tự tin của HLV trưởng U.23 Malaysia: "Gặp bất cứ đội nào ở bán kết, chúng tôi cũng tiếp cận trận đấu như cách đã làm ở vòng bảng, chúng tôi đã luôn làm chủ thế trận trước mọi đối thủ."

Trả lời họp báo sau trận hòa Campuchia 2-2, huấn luyện viên Brad Maloney của Malaysia nhấn mạnh đội bóng của ông bắt buộc phải đánh bại mọi đối thủ nếu muốn giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Ông đánh giá U.23 Việt Nam là đối thủ mạnh. Vì thế muốn có vé đi tiếp, U.23 Malaysia phải thể hiện được phong độ cao nhất.

“Dù khó khăn nhưng độibóng của Maloney vẫn có thể tạo bất ngờ trước Việt Nam, lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31”, BH Online đã viết như vậy.

Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19.5 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.