Dự luật Mỹ không hạn chế người nước ngoài mua nhà đất

28/05/2023 09:07 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 27.5 đưa tin 2 hạ nghị sĩ Mỹ vừa đưa ra dự luật liên bang để ngăn chặn bất kỳ tiểu bang nào giới hạn việc sở hữu bất động sản bởi người Trung Quốc hoặc các nước khác bị xem là "đối thủ nước ngoài".

Một ngôi nhà được rao bán tại thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ)

REUTERS

Dự luật được đưa ra bởi các nghị sĩ Al Green (bang Texas) và Judy Chu (bang California) nhằm đối phó "tình trạng phân biệt trong bất động sản", ngăn chặn bất cứ tiểu bang nào "cấm hoặc giới hạn các cá nhân mua bất động sản dựa trên quốc tịch của người mua". 

Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sẽ có quyền ngăn chặn, trong khi những cá nhân bị ảnh hưởng bởi quy định tại tiểu bang có thể khởi kiện dân sự đối với tiểu bang đó. Dự luật được sự ủng hộ của ít nhất 28 nhóm người Mỹ gốc Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.