Đưa 21 “lao động nhí” về đoàn tụ gia đình

14/11/2012 18:41 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, 21 em nhỏ tuổi từ 12 - 16 (trong đó có 12 nữ) quê ở H.Mường Áng (Điện Biên) đã lên máy bay về quê đoàn tụ với gia đình sau hai năm lao động cực nhọc ở TP.HCM.

Trước đó, ngày 13.11, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các cơ quan chức năng Q.Tân Phú (TP.HCM) kiểm tra hai xưởng may ở P.Tân Sơn Nhì, và phát hiện tại đây có 21 "công nhân nhí" đang làm việc.

Khi được đưa về trụ sở Công an P.Tân Sơn Nhì, các em này cho biết, mỗi ngày phải làm việc từ 12 - 15 tiếng, còn lương được chủ trả theo năm cho bố mẹ ở quê với số tiền từ 750.000 - 800.000 đồng/tháng.

Các em này cũng cho biết có nguyện vọng trở về quê đoàn tụ với gia đình.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.