Đưa ngư dân bị suy tim từ Hoàng Sa về Đà Nẵng cấp cứu

01/06/2015 21:23 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ ngày 1.6, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân bị suy tim về đến Đà Nẵng cấp cứu.

(TNO) Lúc 20 giờ ngày 1.6, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân bị suy tim về đến Đà Nẵng cấp cứu.

Đưa ngư dân lên bờ
Trước đó lúc 18 giờ ngày 29.5 ngư dân Phạm Thanh Ngọc (47 tuổi) hành nghề câu mực trên tàu QNa 90927 tại 15,05 độ vĩ bắc, 115,12 kinh đông phía đông nam Hoàng Sa thì bị choáng, khó thở.
Đến 14 giờ 20 phút ngày 31.5 ngư dân Ngọc nguy kịch, tàu cá cầu cứu về đất liền nên SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng đi cứu nạn.
Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng chăm sóc y tế cho nạn nhân
Đến 5 giờ 30 phút sáng 1.6 SAR 412 tiếp cận tàu cá ở vị trí cách đảo Tri Tôn, Hoàng Sa khoảng 100 km, đưa nạn nhân sang tàu cho bác sĩ chăm sóc và chạy về bờ.
Đây là chuyến cứu nạn ngư dân tại Hoàng Sa thứ 3 trong 2 tuần qua, trước đó vào các ngày 20 và 26.5 Hải quân Vùng 3 cũng đã cứu 11 ngư dân của 2 tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày là BĐ 97150 và QT 91045.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.