Đưa quan hệ Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất

Vũ Hân
Vũ Hân
31/01/2020 07:01 GMT+7

Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định...

Bộ Ngoại giao ngày 30.1 cho biết nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30.1.1950 - 30.1.2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng Nga M.Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V.Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V.Volodin.
Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Liên bang Nga bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga thời gian qua.
Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cũng đã trao đổi điện mừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.