Đưa Thành cổ Quảng Trị vào mô hình ảo 3D

02/04/2023 07:00 GMT+7

Mô hình ảo 3D di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị của học sinh đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" do T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT tổ chức.

CẢM HỨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO BỘ MÔN LỊCH SỬ

Nhóm thực hiện dự án gồm có 5 học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) do Thái Việt Ý làm trưởng nhóm. Theo bạn Thái Việt Ý, dự án đã được chính bạn ấp ủ và lên ý tưởng từ đầu tháng 8.2022, xuất phát từ niềm đam mê công nghệ và muốn áp dụng những hiểu biết của mình để góp phần bảo tồn, lưu giữ nguyên hiện trạng di tích cũng như quảng bá du lịch và việc dạy học.

Đưa Thành cổ Quảng Trị vào mô hình ảo 3D - Ảnh 1.

Mô hình ảo 3D di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị

"Em mong muốn giúp các bạn trẻ có thể phần nào hiểu biết sâu sắc hơn về những minh chứng lịch sử đất nước. Đồng thời phát triển sự phong phú, đa dạng du lịch trong thời kỳ chuyển đổi số", Ý nói.

Cũng theo Ý, dự án nghiên cứu chính là tạo ra một phần mềm về mô hình thực tế ảo 3D di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị dễ tiếp cận với nhiều đối tượng, đặc biệt là các cựu chiến binh muốn thăm lại chiến trường xưa, những người có nhu cầu tham quan di tích. Bằng cách sử dụng công nghệ đồ họa 3D kết hợp VR và ngôn ngữ lập trình C++, giải pháp giảm thiểu tối đa chi phí thiết kế phần mềm, sử dụng công nghệ AI để tăng tốc quá trình tái tạo và giảm thiểu nhân lực.

Để đi đến được thành công nhất định của dự án như ngày hôm nay thì nhóm dự án, đặc biệt là nhóm trưởng Thái Việt Ý, đã trải qua rất nhiều khó khăn tưởng chừng như phải từ bỏ (bởi Ý là học sinh lớp 12 bận bịu học hành chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT). Trong lúc đó, Thái Việt Ý và nhóm dự án phải cân bằng việc phân phối thời gian cho học tập lẫn nghiên cứu hoàn thành dự án. Đó là chưa tính đến khoản kinh phí đầu tư nghiên cứu cũng "ngốn" không ít tiền tiết kiệm của các thành viên trong nhóm.

Đưa Thành cổ Quảng Trị vào mô hình ảo 3D - Ảnh 2.

Trưởng nhóm Thái Việt Ý hướng dẫn trải nghiệm mô hình thực tế ảo

NGUYỄN BẢO KHÁNH

"Nhiều khi em thức trắng đêm vừa học bài, làm bài tập, vừa suy nghĩ nghiên cứu về dự án để có thể hoàn thành kịp tiến độ. Có lúc em nghĩ mình không vượt qua nổi những áp lực đó, nhưng rồi với niềm đam mê của bản thân, niềm khích lệ từ gia đình, được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thành viên trong nhóm và thầy cô - tất cả đã tạo cho em một động lực to lớn để vượt qua tất cả những khó khăn đó", Thái Việt Ý chia sẻ.

THÀNH QUẢ CỦA SỰ NỖ LỰC

Mô hình ảo 3D di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị đã hoàn thành và gửi tham gia 2 cuộc thi lớn. Dự án đã đạt giải khuyến khích Cuộc thi Khoa học và kỹ thuật quốc gia cấp trung học 2023 tổ chức tại Quảng Ninh và đứng cao nhất trong cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5" tổ chức tại TP.Huế.

Ý cho biết trong tương lai nhóm dự án sẽ đưa thêm nhiều di tích lịch sử vào mô hình thực tế ảo 3D để phục vụ nhu cầu trải nghiệm tương tác sát thực tế, góp phần quảng bá du lịch ngày một phát triển. Dự án đã tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THCS Phan Đình Phùng và nhận được nhiều lời khen từ người dùng trải nghiệm.

Ông Hồ Văn Lâm, giáo viên hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp nhóm dự án, cho biết sau thời gian theo sát hỗ trợ và làm việc với các bạn trong nhóm dự án, ông rất vui khi dự án nghiên cứu lần này đã đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia, đó là niềm động viên to lớn dành cho học sinh.

"Trong thời gian sắp tới, dự án sẽ tiếp tục nâng cấp và tối ưu hóa sản phẩm, mở rộng hơn nữa thị trường, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để có thể hỗ trợ hết mình phát triển du lịch tại địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung. Đồng thời hướng con người tới những giá trị giáo dục sâu sắc, gợi nhắc về sự trân trọng quá khứ, lấy quá khứ làm sức mạnh xây dựng tương lai", ông Lâm nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.