Đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược

08/02/2023 21:05 GMT+7

Giải đua thuyền độc mộc truyền thống TP.Kon Tum mở rộng năm 2023 được tổ chức trên sông Đăk Bla, dòng sông chảy ngược về hướng tây.

UBND TP.Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống thành phố mở rộng năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - Ảnh 1.

Giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược Đăk Bla

N.X

Giải đấu năm nay có 11 đội đua với 60 vận động viên đến từ 9 xã, phường của TP.Kon Tum, H.Sa Thầy và H.Ia H'Drai.

Theo thể thức của giải đấu, các đội đua thi đấu 2 cự ly, 200m và 1.500m.

Kon Tum: Giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - Ảnh 2.

Đông đảo người dân đến cổ vũ cho các đội đua

N.X

Mỗi đội đua sẽ gồm 2 vận động viên cùng phối hợp chèo trên thuyền độc mộc. Thuyền đua được tạo ra từ thân gỗ nguyên khối. Thuyền độc mộc không có kích cỡ bắt buộc mà phụ thuộc vào khối gỗ, mong muốn của người chủ.

Tuy nhiên, thuyền thường dài 5-9 m, rộng 0,4-0,8 m, đáy rộng 0,2-0,4 m, cao 0,2-0,3 m, mái chèo dài 0,8-1 m. Hiện còn rất ít thuyền độc mộc được lưu giữ lại.

Giải đấu được tổ chức trên sông Đăk Bla, đoạn từ cầu Đăk Bla đến khu vực Ngục Kon Tum (TP.Kon Tum). Đây là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu năm mới.

Kon Tum: Giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - Ảnh 3.

Màn tranh tài sôi nổi và kịch tính giữa các đội đua

N.X

Sau các màn tranh tài sôi nổi và kịch tính, đội xã Kroong (TP.Kon Tum) đã giành giải nhất cự ly 200m; đội xã Sa Bình (H.Sa Thầy) giành giải nhất cự ly 1.500m; đội xã Sa Bình giành giải Đội có nhiều thuyền đua nhất và đội xã Kroong giành giải nhất toàn đoàn.

Sông Đăk Bla dài 139 km bắt nguồn từ chân núi Ngọc Mên (H.Kon Plông, Kon Tum) và kết thúc khi nhập vào dòng Sê San ở địa phận tỉnh Gia Lai. Nếu như phần lớn các con sông ở VN đều chảy về hướng đông rồi đổ ra biển thì sông Đăk Bla (Kon Tum) lại chảy ngược về tây. Cũng bởi vậy mà người dân địa phương thường gọi Đăk Bla là dòng sông chảy ngược.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.