Đua thuyền độc mộc và giải cờ tướng mừng xuân Bính Thân

11/02/2016 13:31 GMT+7

Sáng 11.2 (mùng 4 Tết Bính Thân), tại TP.Kon Tum, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc giải đua thuyền độc mộc và giải cờ tướng mừng xuân Bính Thân 2016.

Sáng 11.2 (mùng 4 Tết Bính Thân), tại TP.Kon Tum, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc giải đua thuyền độc mộc và giải cờ tướng mừng xuân Bính Thân 2016.

Xuất phát đua thuyềnXuất phát đua thuyền
Giải đua năm nay có sự tham gia của gần 100 vận động viên, với 40 thuyền thuộc 8 đội của huyện Sa Thầy và TP. Kon Tum, thi đấu ở ba cự ly 100 mét, 200 mét và 1.500 mét. Tương tự, giải cờ tướng có 30 vận động viên được lựa chọn từ các giải phong trào trong toàn tỉnh tham gia thi đấu theo hệ cờ Thụy Sĩ.
Đặc biệt, tại lễ khai mạc năm nay còn có sự tham gia biểu diễn máy bay mô hình của Câu lạc bộ máy bay mô hình Đà Nẵng. 5 chiếc máy bay biểu diễn nhào lộn trên không khu vực đua thuyền đã thu hút hàng ngàn người dân Kon Tum và khách du lịch tham gia cổ vũ. Hai giải đấu này sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 12.2.
Thuyền độc mộc của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kon Tum nói riêng, Tây nguyên nói chung là công cụ dùng để chuyên chở nông sản vượt sông từ nương rẫy về nhà; dùng làm phương tiện đánh bắt thủy sản tại địa phương. Thuyền độc mộc đã bao đời nay gắn bó với bà con như đôi chân đôi tay của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.