Đức ấn định thời điểm gửi thêm tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Khánh Như
Khánh Như
04/06/2023 15:48 GMT+7

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 4.6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này sẽ điều 2 tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024. Theo ông Pistorius, các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng, hãng Reuters đưa tin.

"Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Liên bang Đức đã gửi 1 tàu khu trục nhỏ đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2021, và một lần nữa, vào năm 2024, sẽ triển khai các năng lực hàng hải đến khu vực, lần này là 1 tàu khu trục nhỏ và 1 tàu tiếp tế", ông Pistorius nói, theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Đức.

Đức ấn định thời điểm gửi thêm tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á ngày 4.6

REUTERS

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông đang tăng nhiệt. Dù vậy, ông Pistorius nói rằng việc triển khai không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Vào năm 2021, lần đầu tiên sau 20 năm, Đức điều một tàu chiến đến Biển Đông, theo Reuters. Đức gọi động thái trên cho thấy sự tăng cường hiện diện quân sự của mình cùng với các quốc gia phương Tây khác ở khu vực.

Mỹ cáo buộc tàu chiến Trung Quốc "áp sát nguy hiểm" khu trục hạm USS Chung-Hoon ở eo biển Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.