Đức bắt nghi phạm cướp tiền bằng cách cho nổ tung máy ATM

07/05/2023 19:56 GMT+7

Hôm 7.5, giới hữu trách Đức thông báo đã bắt giữ 2 công dân Hà Lan bị nghi ngờ dùng chất nổ phá hủy máy rút tiền tự động (ATM) ở miền trung nước Đức và lấy đi nhiều tiền mặt.

Đức bắt nghi phạm cướp tiền bằng cách cho nổ tung máy ATM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ ở trung tâm thị trấn Bad Homburg hôm 6.5

FFH.DE

Những vụ ăn cắp tiền bằng cách dùng chất nổ phá hủy máy ATM đang xảy ra với tần suất phổ biến hơn trước ở Đức.

Vụ mới nhất xảy ra hôm 6.5 ở trung tâm thị trấn Bad Homburg, ngoại ô thành phố Frankfurt, theo tuyên bố chung của cảnh sát khu vực và phía công tố viên.

"Bọn cướp đã sử dụng chất nổ phá hủy máy rút tiền và ngân hàng nơi đặt máy ATM này cũng bị hư hại nghiêm trọng do áp lực từ vụ nổ", giới hữu trách cho biết.

Tổng cộng hơn 150.000 euro tiền mặt bị lấy khỏi máy ATM và bọn cướp tiền đã lái xe tẩu thoát trong lúc xe tuần tra của cảnh sát và trực thăng bám theo.

Ô tô của nghi phạm đã vượt qua chốt chặn của cảnh sát trên đường đi vào cao tốc, nhưng sau đó xe bị ngừng lại vì trúng đinh rải trên mặt đường.

Nghi phạm đầu tiên, 25 tuổi, xuống xe bỏ chạy và lập tức bị bắt. Cảnh sát cũng tìm thấy số tiền bị đánh cắp trong xe. Nghi phạm thứ hai, 27 tuổi, cũng bị bắt không lâu sau đó. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng nghi phạm thứ ba.

Các vụ lục soát liên quan đến vụ ăn cắp tiền từ máy ATM của thị trấn Bad Homburg cũng được triển khai tại hai thành phố Hà Lan là Amsterdam và Utrecht trong ngày 6.5.

Vào tháng 2, cảnh sát Hà Lan bắt giữ 9 nghi phạm là thành viên của một băng nhóm ăn cắp hàng triệu euro bằng cách dùng chất nổ phá hủy các máy ATM tại Đức.

Nhóm người này được cho tham gia một băng nhóm tội phạm có tổ chức và đứng sau 50 vụ tấn công máy ATM gây tổn thất hơn 5 triệu euro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.