Đức chính thức rút hết quân khỏi Afghanistan

30/06/2021 08:02 GMT+7

Đức đã chính thức rút những binh sĩ cuối cùng của nước này khỏi Afghanistan ngày 29.6, chấm dứt gần 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer đã thông báo thông tin rút quân khỏi Afghanistan ngày 29.6 và gọi đây là “kết thúc của một chương lịch sử”, theo Sputnik.
Trong thông báo tương tự, các lực lượng vũ trang Đức cho biết những binh sĩ cuối cùng của nước này đã rời khỏi Afghanistan vào khoảng 21 giờ 24 ngày 29.6 và sẽ quá cảnh tại Georgia trước khi đặt chân xuống quê nhà vào ngày 30.6.

Người Afghanistan lo lắng về an ninh khi Mỹ rút quân

Ước tính gần 600 quân nhân được rút về đợt này. Khoảng 120 container khí tài quân sự được rút về sẽ được bố trí tại các bang. Các binh sĩ sẽ phải cách ly trong vòng 2 tuần sau khi về nước để phòng dịch Covid-19.
Đức được cho là nước có lực lượng lớn thứ hai sau Mỹ tại Afghanistan từ khi phương Tây đổ quân vào đây. Ước tính Đức đã triển khai khoảng 160.000 lính đến khu vực và nhiều người được triển khai hơn một lần.
Tổng cộng 59 binh sĩ Đức thiệt mạng tại Afghanistan, tiêu tốn của Đức khoảng 15 tỉ USD. Đây là cuộc chiến chết chóc và đắt đỏ nhất của Đức từ sau Thế chiến 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.