Đức có thể tăng trừng phạt Nga

25/08/2014 02:10 GMT+7

Trong chuyến công du chính thức đến Kiev vừa kết thúc hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không loại trừ khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nếu nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Ukraine không đạt kết quả, theo AFP.

Chuyến thăm của bà Merkel ngay trước thềm cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng đại diện EU tại Belarus vào ngày 26.8.

Theo bà Merkel, Kiev và Moscow cần chấp nhận giao quyền kiểm soát biên giới 2 nước cho các thanh sát viên quốc tế, vì đây là điều kiện quan trọng để đạt thỏa thuận ngừng bắn cho miền đông Ukraine. Trong khi đó, ông Poroshenko tuyên bố “sẽ không hy sinh chủ quyền để đổi lấy hòa bình ở miền đông”.

Hôm qua, vị tổng thống này còn thông báo sẽ chi khoảng 3 tỉ USD để trang bị thêm vũ khí cho quân đội trong giai đoạn 2015 - 2017.

Lan Chi

>> Nga trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu u
>> Tổng thống Nga ra lệnh trả đũa các biện pháp trừng phạt từ phương Tây
>> Mỹ-châu u tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.