Đức Hải: Tôi và Minh Tú đóng phim nghệ thuật sạch sẽ, đâu phải phim khiêu dâm

17/02/2022 16:46 GMT+7

Diễn viên Đức Hải nhấn mạnh những thước phim nhạy cảm của Minh Tú hay bản thân trong Người tình đều được tính toán kĩ lưỡng, mang yếu tố nghệ thuật . Nên anh không sợ bị khán giả chỉ trích hay 'ném đá'.

Đức Hải chấp nhận phá vỡ hình ảnh lịch lãm để vào một vai diễn đồng tính

NVCC

Tôi mất 6 tháng để thoát vai đồng tính

* Xin chào diễn viên Đức Hải, nổi tiếng là người kén vai, vì đâu mà anh lại chấp nhận vào một vai diễn đồng tính. Gần như phá vỡ hình tượng một người đàn ông lịch lãm trong mắt công chúng?

- Diễn viên Đức Hải: Chính vì sự kén vai của bản thân mà tôi mới chọn vai diễn này. Trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, tôi không thích chọn những nhân vật dễ thể hiện. Vì những dạng vai đó tính cách của nhân vật không được bộc lộ nhiều và dễ bị một màu. Điều đó làm cho người xem hay ngay cả diễn viên thủ vai cũng cảm thấy không có gì thử thách, mới lạ. Việc kén vai cũng là một tính cách riêng của tôi, đó là một cá tính hơi đặc biệt ở trong ngành điện ảnh. Tôi không chấp nhận sự dễ dàng nào trong công việc diễn xuất, tôi luôn đi tìm cái khó để thử thách bản thân. Và càng làm điều gì khác biệt với con người thật của mình ở ngoài đời thì tôi lại càng thích. Đó là lý do tại sao tôi nhận vai này. Mặc dù, nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ phá vỡ hình tượng lịch lãm, đỉnh đạc của một cựu siêu mẫu hay một doanh nhân. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi người sau khi xem phim sẽ hiểu ra rằng việc một diễn viên trong phim thể hiện nhân vật của mình là điều bình thường. Còn ở ngoài đời, tôi là người hoàn toàn khác với nhân vật.

"Bất cứ điều gì làm vì đam mê thì tôi sẽ làm hết mình", anh nói

nvcc

* Có thể thấy khán giả rất bất ngờ khi anh chấp nhận mặc cả đồ lót nữ để phục vụ cho vai diễn này. Điều gì khiến anh sẵn sàng hi sinh nhiều đến như vậy?

- Tôi nghĩ bất cứ điều gì làm vì đam mê thì tôi sẽ làm hết mình. Tất cả những mấu chốt đó đều phục vụ cho tính cách của nhân vật Hoàng Sơn trong phim. Tất cả những thứ đó giúp chuyển tải được sự khát khao để tìm lại chính mình của nhân vật. Thật ra, tôi nghĩ rằng đó là những điều cần thiết. Khi quay những cảnh như thế, tôi và đạo diễn phải bàn bạc rất chi tiết vì chúng tôi không muốn làm những cảnh thừa và phản cảm để câu khách. Nếu bạn đã xem phim rồi thì sẽ biết tất cả cảnh quay đều có ý đồ đặc biệt. Chúng tôi không lấy những chuyện giới tính, mặc đồ lót nữ hoặc cảnh nóng để câu view. Thực tế, những chi tiết đó đều phục vụ cho phim cả.

Đức Hải trong phim 'Người tình': 'Tôi khó chịu khi phải giấu bộ phận sinh dục'

* Việc biến mình thành một người nữ và khỏa thân đứng trước gương cũng là một cảnh cực kì táo bạo. Từ phân cảnh ấy, anh cảm nhận được điều gì về sự khao khát của một người đồng tính?

- Trong phân cảnh này, nếu tôi là một diễn viên bình thường, chưa có sự trải nghiệm hay đi thâm nhập vào đời sống của những người chuyển giới thì tôi cũng không thể nào tả được bằng ngôn ngữ cơ thể. Để thực hiện được cảnh này, tôi phải đúc kết rất nhiều từ tâm lý của những người chuyển giới trong cộng đồng LGBT+ ở Việt Nam. Tôi tìm hiểu thông qua những nhân vật như chị Cindy Thái Tài và một số nhân vật đặc biệt nữa đã chuyển giới ở Sài Gòn. Tôi phải ngồi phỏng vấn từng người một để thấy được sự khao khát đi tìm chính mình, trong cơ thể được sinh ra là đàn ông nhưng họ mong muốn trở thành thành một người phụ nữ. Khi họ khỏa thân 100% và đứng ngắm nhìn mình trong gương, nó có cảm giác ra sao.

Có nhiều người nghĩ rằng một người chuyển giới sau khi giải phẫu phải đẹp như đàn bà, nhưng không, thực tế Cindy là một trong những điển hình, cô ấy không hề có một thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, khát khao của họ lớn hơn mọi thứ. Không cần cô ấy phải có vòng eo con kiến hay một nét mặt nữ tính, chỉ cần họ được là phụ nữ thì họ đã thích rồi.

Trong phim, Đức Hải và Hà Việt Dũng có mối quan hệ phức tạp

Fanpage phim người tình

* Cảnh hôn đồng tính của anh và Hà Việt Dũng diễn ra như thế nào?

- Có thể nói mọi người sẽ nghĩ cảnh quay tôi hôn Hà Việt Dũng rất khó. Nhưng khi bạn xem lại tất cả thước phim của những tài tử Hollywood, Hồng Kông, Hàn Quốc… thì khi họ xác định bản thân là diễn viên và đang chuyển tải cảm xúc của nhân vật, họ sẽ kiểm soát được chính mình. Dĩ nhiên, khi đóng phim, mình phải hóa thân thành nhân vật để vai diễn có hồn. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cảm thấy áp lực vì chuyện hai người đàn ông hôn nhau. Thật ra, đối với một người diễn viên chuyên nghiệp, họ có thể làm được những điều đó rất dễ dàng. Tuy nhiên, điều khó khăn ở đây là phải nhập tâm vào nhân vật để làm cho cảnh quay trở nên chân thật và lấy được cảm xúc của người xem.

Những chuyển biến tâm lý phức tạp của Đức Hải trong vai Hoàng Sơn gây nhiều ấn tượng

nvcc

* Nhiều diễn viên tâm sự rằng họ rất khó thoát vai sau khi hóa thân vào một vai diễn nặng về tâm lý. Với Đức Hải, anh mất bao lâu để trở lại cuộc sống bình thường?

- Tôi cũng không khác họ lắm đâu, khi mình đã chìm đắm vào trong nhân vật thì tôi mất khoảng hơn 6 tháng mới thoát ra được. Còn cơ thể của tôi để trở lại bình thường thì phải tầm 2 năm, khi đó tôi mới lấy lại trọng lượng như trước khi đóng phim này.

* Trong các tác phẩm điện ảnh, ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mong manh, nhất là khi thể hiện một vai đồng tính. Điều gì giúp anh tự tin rằng mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này?

- Đúng là ranh giới giữa hai yếu tố này rất mong manh, và không phải chỉ riêng chuyện giới tính. Tuy nhiên, với một đạo diễn giỏi cộng thêm diễn viên tương tác tốt cùng đạo diễn đó thì họ sẽ cảm nhận được đâu là điểm dừng ngay từ khi xây dựng kịch bản. Đến khi vào cảnh quay, chúng tôi còn phải cân chỉnh nhiều nữa, để làm sao không vượt quá ranh giới của nghệ thuật. Chúng tôi phải làm mọi thứ nằm trong một trật tự ngăn nắp, trong sự sắp xếp nghệ thuật theo đúng dự tính ban đầu. Tuy nhiên, để làm được việc này không phải dễ, nó đòi hỏi đạo diễn phải có một tư duy tốt để xâu chuỗi tất cả sự kiện trong phim. Hoặc là đối với những cảnh quay nhạy cảm, họ phải kiểm soát tốt để những điều đó không trở thành chiêu trò câu view mà chỉ phục vụ cho nội dung phim. Người xem sẽ cảm nhận được nên mình không thể dùng những điều đó để làm mọi thứ méo mó.

Tôi là một diễn viên, tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra vì tôi có nguyên tắc làm phim của mình. Tôi không chấp nhận cổ xúy cho những gì phản cảm và phi văn hóa. Bản thân tôi là người sống có trật tự, nề nếp cũng như có khuôn khổ, tiêu chuẩn nhất định trong lối sống. Trong phim này, nhân vật Hoàng Sơn của tôi làm rất nhiều chiêu trò để giành lấy người đàn ông mình yêu nhưng rồi cũng chỉ nhận về tình yêu đơn phương. Cuối cùng, Sơn nhận ra những việc làm như thế không mang lại lợi ích gì, từ đó biết yêu bản thân và sống thật với mình. Có thể nói rằng trong sự đen tối phải có một sự tươi sáng và phải dạy cho con người tránh né những gì xấu xa. Những vai diễn của tôi phải có mô-típ như vậy, còn không, tôi sẽ không tham gia.

Đức Hải thừa nhận anh là một diễn viên rất kén vai

ĐPCC

Từ chối không phải là chảnh

* Anh từng tiết lộ mình không có thói quen đi casting và sẵn sàng từ chối lời mời phim do Netflix sản xuất. Khi chia sẻ điều này, anh có bị nói là quá khác biệt và chảnh không?

- Tôi vẫn thường bị nghe người ta nói mình chảnh trong suốt mấy chục năm làm nghề, không những khi làm diễn viên mà lúc làm siêu mẫu cũng vậy. Nhưng đó là bởi vì tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Quan trọng là thuận mua vừa bán mà thôi. Khi các bạn chào giá, tôi cảm thấy hợp tác được thì tôi sẽ làm. Tuy nhiên, khi các bạn thấy không có đủ khả năng trả cho tôi thì các bạn cũng có quyền từ chối. Để cho thuận buồm xuôi gió, chúng ta vẫn có quyền từ chối nhau mà. Đó đâu gọi là chảnh.

Đối với phim ảnh cũng vậy. Khi nhận được lời mời, nếu tôi cảm thấy phim chưa hay, bản thân không cảm được, có thể do mình kém chưa nắm bắt vai diễn thì mình phải biết nhìn nhận lại khả năng của mình để cân nhắc. Chứ nếu nhận rồi diễn dở, diễn không ra thì lại mất tiếng. Thà mình từ chối, cho đỡ mất thời gian của nhau. Nhà sản xuất cũng đỡ mất tiền bạc, công sức vào một người diễn viên không thể diễn tròn vai. Đó mới là tôn trọng nhau. Mình từ chối để họ còn đi tìm một đối tác khác phù hợp hơn. Nếu cứ suy nghĩ theo kiểu: tôi mời ai là người đó phải đóng, người đó từ chối thì là chảnh thì đó là tư duy quá hạn hẹp.

* Có bao giờ anh cảm thấy phim không hay nhưng cát-sê lại quá cao nên anh vẫn chấp nhận tham gia?

- Không bao giờ tôi làm như vậy cả. Tôi là người rất thẳng thắn, có cách sống rõ ràng. Cái gì không thích là không làm. Cái gì đã yêu, đã làm rồi thì làm cho hết mình và tới nơi tới chốn. Vì vậy những phim nào, ê-kíp nào từng làm việc với tôi thì đều rõ mức độ chuyên nghiệp của tôi. Tôi không bao giờ để cho người khác phải chờ đợi, cũng như không cần ai phải nhắc nhở cần chuẩn bị gì cho vai diễn của mình. Lên phim trường tôi luôn trong tâm thế thuộc thoại hết cả rồi và sẵn sàng làm việc.

Đức Hải là người đề nghị Minh Tú đi casting vai Diễm Tình

Fanpage phim người tình

* Được biết anh là người giới thiệu Minh Tú đóng Người tình. Anh có cân nhắc về khả năng cô ấy sẽ phải hứng chịu ý kiến trái chiều của dư luận vì cảnh nóng không bởi bây giờ cô ấy còn là một nhan sắc giành giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018?

- Tôi nghĩ mọi người cứ đặt nặng vấn đề danh hiệu một cách quá mức. Hoa hậu thì cũng có đương kim hoa hậu, qua năm thì có người khác rồi. Đâu có ai cấm hoa hậu đi đóng phim nghệ thuật? Có ai ôm danh hiệu hoa hậu rồi không làm gì cả mà sống cả đời được không? Năm nay mình là hoa hậu thì năm sau đã có hoa hậu mới. 5, 10 năm nữa thì mình có còn là hoa hậu hay không? Nhưng khi chúng ta có một cái nghề, chúng ta có thể sống được với cái nghề đó đến 80 tuổi. Vậy phải cho phép người ta được có một cái nghề chứ. Chúng ta đâu thể đòi hỏi ở một con người khắt khe như thế rồi bắt người ta làm hoa hậu hoài. Bản thân mình cứ mãi ép người ta phải đi theo một hệ tiêu chuẩn nào đó nhưng mình có nuôi sống được họ đâu.

Những người đang phán xét ngoài kia họ còn chưa xem phim nữa, mới xem trailer mà đã phán như đúng rồi. Thậm chí nhiều người chắc còn chưa biết Minh Tú đã có cống hiến như thế nào trong lĩnh vực thời trang, chưa biết tới cô ấy nhưng xem vài ba cảnh thế thôi đã muốn làm cho hình ảnh của cô ấy méo mó đi. Minh Tú chỉ đang làm nghề, và nghề diễn là một nghề chân chính. Hơn nữa, đây là một bộ phim nghệ thuật có nhiều cảnh quay gợi cảm nhưng rất sạch sẽ, được nhà nước xét duyệt hẳn hoi chứ nào phải phim khiêu dâm hay phim scandal gì đâu mà sợ.

- Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Đức Hải!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.