Nghệ sĩ 'ảo' xuất hiện tại làng giải trí Hàn

17/02/2022 11:04 GMT+7

Việc các nhân vật AI (trí tuệ nhân tạo) gia nhập giới giải trí Hàn Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến.

Có thể nói, trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc xuất hiện các nhân vật thực tế ảo đã không còn là điều quá xa lạ. Tại xứ củ sâm, đây được xem là một bước tiến mới, đồng thời cũng trở thành thách thức đối với ngành công nghiệp âm nhạc nói riêng và giải trí nói chung.

Bằng ngoại hình thu hút, sau khi tạo dựng được tên tuổi và phát triển mạnh mẽ tại lĩnh vực quảng cáo, những nhân vật ảo này bắt đầu nghiêm túc bước chân vào làng giải trí dưới sự hỗ trợ của các công ty chủ quản lớn.

Rozy là influencer (người có sức ảnh hưởng) ảo đầu tiên của Hàn Quốc

INSTAGRAM ROZY

Hôm 15.2, Rozy - influencer (người có sức ảnh hưởng) ảo đầu tiên của Hàn Quốc đã xác nhận sẽ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Đặc biệt, thần tượng AI này từng được công chúng biết đến nhờ các thương vụ quảng cáo trên truyền hình vào năm 2021.

Diện mạo xinh đẹp của Rozy được Sidus Studio X tạo ra thông qua thị hiếu của những người thuộc thế hệ trẻ. Cô có nhiều sở thích khác nhau từ du lịch, trượt tuyết, làm người mẫu… Tương tự như influencer thực tế ảo người Mỹ Lil Miquela, Rozy hứa hẹn sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình và mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Rozy được giới thiệu là cô gái 22 tuổi, có nhiều sở thích như con người thực

INSTAGRAM ROZY

Nhờ nhan sắc phù hợp với sở thích của người Hàn, Rozy đã trở thành cái tên được các thương hiệu săn đón và nhận nhiều sự yêu mến. Hiện, tài khoản Instagram của cô có hơn 115.000 người theo dõi, ước tính thu nhập năm ngoái lên đến 2 tỉ won (gần 40 tỉ đồng).

Được biết, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Rozy sẽ có tên Who am I (Tôi là ai), là một ca khúc có giai điệu ấm áp, được thể hiện bởi giọng hát AI đầy mê hoặc. Album được lên kế hoạch và chịu trách nhiệm sản xuất bởi Music Vine và Jung Jaewon - nhà sản xuất album của các nghệ sĩ Kpop như Bolbbalgan4.

Poster sản phẩm âm nhạc đầu tay của Rozy

INSTAGRAM ROZY

Song song đó, poster của dự án cũng được tung ra. Trong bức ảnh, Rozy diện một bộ trang phục hiện đại, cách tạo dáng đơn giản cùng biểu cảm tự tin. Phong cách của nữ ca sĩ 22 tuổi khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến các nhóm nhạc hàng đầu Kpop hiện nay như BlackPink, Aespa… Trên YouTube, teaser MV cũng được tiết lộ và nhận về nhiều lời khen có cánh. Với đoạn nhạc ngắn chỉ vài giây, giọng hát của Rozy đã tạo được ấn tượng. Nhiều khán giả bình luận: “Bài hát hay quá”, “Chất giọng của Rozy thật hoàn hảo”...

Who am I sẽ được phát hành trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 22.2. Bên cạnh hoạt động ca hát, Rozy vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thông qua việc quảng cáo phim truyền hình - điện ảnh với Netflix và các nhà sản xuất nội dung khác.

Rozy có phong cách thời trang hiện đại và sành điệu

INSTAGRAM ROZY

Ngoài Rozy, một nhân vật thực tế ảo khác cũng bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí bằng cách ký hợp đồng với công ty quản lý. Ngày 14.2, Naver đưa tin Han YuA sẽ quảng bá với tư cách nghệ sĩ trực thuộc YG Kplus (công ty con của YG Entertainment). Cô sẽ hoạt động trên YouTube, đóng quảng cáo, biểu diễn và tham gia các chương trình truyền hình.

Tương tự như Rozy, Han YuA dự kiến phát hành một ca khúc vào cuối tháng này. Nhiều người trong ngành dự đoán cô sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với “ông lớn” YG và nhóm nhạc nữ toàn cầu BlackPink.

Han YuA "ký" hợp đồng với công ty con của YG Entertainment

INSTAGRAM HAN YUA

Không chỉ vậy, vào trước đó, Hybe - công ty chủ quản của BTS cũng đã đầu tư 4 tỉ won (gần 80 tỉ đồng) vào Giant Step - nơi tạo ra Han YuA, cho thấy tiềm năng phát triển rộng mở của các nhân vật thực tế ảo tại Hàn Quốc.

Một trường hợp khác là Kim Rae Ah, “nghệ sĩ ảo” của LG Electronics, đã "ký" hợp đồng với Mystic Story để ra mắt với tư cách ca sĩ. Nhạc sĩ Yoon Jong Shin sẽ tham gia vào quá trình sản xuất album đầu tay của cô, sản phẩm dự kiến sẽ trình làng vào cuối năm nay.

Kim Rae Ah bên nhà sản xuất Yoon Jong Shin

LG ELECTRONICS

Mặt khác, thời gian gần đây, các công ty sản xuất nhân vật thực tế ảo đang có xu hướng mở rộng thị trường và kết nối với các công ty giải trí. Bởi lẽ, hầu hết họ là các doanh nghiệp sản xuất trò chơi, VFX (hiệu ứng hình ảnh đặc biệt), việc liên kết với các công ty giải trí chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết để có thể gia nhập và hoạt động lâu dài trong lĩnh vực này.

Đơn cử, Metaverse Entertainment - một công ty con của Netmarble FNC, được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, đã bắt tay với “gã khổng lồ” Kakao Entertainment. Theo đó, Kakao đã đầu tư khoảng 12 tỉ won (hơn 200 tỉ đồng) vào Metaverse, cả hai sẽ cùng hợp tác tạo ra một nhóm nhạc thần tượng thực tế ảo và bắt đầu chinh phục thị trường Kpop.

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ “ảo” thâm nhập làng giải trí Hàn Quốc, muốn chinh phục Kpop

INSTAGRAM HAN YUA

Nhiều ý kiến cho rằng một nguyên nhân khiến lĩnh vực này thu hút nhiều nhà đầu tư đến vậy là do khoản lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại. Ngoài ra, các nghệ sĩ ảo cũng sẽ không già đi, không vướng vào các scandal, không hẹn hò...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.