Đức nói gì sau khi Ba Lan đề cập khả năng gửi xe tăng Leopard sang Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2023 08:33 GMT+7

Một nữ phát ngôn viên của chính phủ Đức đã lên tiếng sau khi Ba Lan đề nghị cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và Phần Lan cũng đang cân nhắc một lựa chọn tương tự.

"Điều đó sẽ là bất hợp pháp", phó phát ngôn viên của chính phủ Đức Christiane Hoffmann nhấn mạnh khi được hỏi liệu xe tăng Leopard 2 có thể được chuyển giao cho Kyiv mà không có sự chấp thuận trước của Berlin hay không, theo Đài RT. “Việc đó cần sự chấp thuận của chính phủ liên bang”, bà Hoffmann nói với các nhà báo ở Berlin và nhấn mạnh “đó là quy tắc”.

Xe tăng Leopard 2 của Ba Lan

Chụp màn hình RT

Hôm 11.1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda viết trên Twitter rằng Ba Lan đã đề xuất rằng xe tăng Leopard do Đức sản xuất có thể được chuyển giao cho Ukraine thông qua một liên minh rộng lớn hơn gồm các nước châu Âu.

Trước đó, vào ngày 7.1, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkianen cho hay nước này sẵn sàng cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine nếu được châu Âu bật đèn xanh, theo trang The Kyiv Independent.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 323, lính Ukraine nói bị 'bỏ rơi' ở Soledar, Đức muốn Mỹ cùng viện trợ xe tăng

Theo chính phủ Đức, cả Warsaw lẫn Helsinki đều chưa tiếp cận Berlin để xin phê duyệt về việc gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Gần đây, Ukraine và một số nước phương Tây đã gia tăng áp lực lên Đức về việc gửi xe tăng hạng nặng cho Kyiv. Bloomberg ngày 13.1 dẫn lời hai quan chức giấu tên biết rõ vấn đề này cho hay Đức có thể sẽ đưa ra quyết định về việc cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine trong tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.