Đức Tuấn - Hồ Ngọc Hà, sự kết hợp mới trong "Ảo ảnh"

24/08/2006 20:06 GMT+7

Vẫn là hành trình tìm về dòng nhạc xưa nhưng Ảo ảnh là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị, có chút lạ lẫm trong âm nhạc giữa Đức Tuấn và Hồ Ngọc Hà.

Lạ lẫm bởi thoạt nghe, vẻ như hai giọng hát này không thể cùng hòa một giai điệu, bởi một thì trầm lắng, kinh viện, đôi khi cao vút với chất tenor, còn một lại sở hữu R&B với chất gợi cảm, nhưng có lúc cũng sôi nổi và bốc lửa. Tuy nhiên, sự yêu thích và muốn thể hiện lại những bản nhạc xưa đã khiến họ dễ dàng gần nhau và hòa hợp trong âm nhạc.

Album gồm 10 ca khúc của các tác giả: Y Vân, Văn Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Mạnh Cương, Đỗ Lễ... và đặc biệt là tất cả các ca khúc đều được phối với hầu hết nhạc cụ acoustic thật - hạn chế tối đa nhạc cụ điện tử. Theo đó, giọng hát của Tuấn và Hà trong album cũng rất mộc, rất thật, và nếu chăm chú một chút, có thể nghe đến cả từng cái nhép miệng hay lấy hơi... Trong Ảo ảnh, người nghe có thể nhận thấy nhiều màu sắc hòa âm: một chút soul, blues với Tình, Đêm đô thị, Một ngày không có em; chất rumba, bossa trữ tình với Buồn, Lạnh trọn đêm mưa; chút lãng mạn với điệu boston trong Sang ngang, Mắt biếc; một chút jazz phiêu lãng ở Ghen, Thương hoài ngàn năm.

Cùng thời điểm này, có không ít album ca sĩ trẻ thể hiện lại những ca khúc một thời vang bóng, hãy nghe Ảo ảnh của Đức Tuấn và Hồ Ngọc Hà để cảm nhận thêm một nét mới trong bức tranh sinh động ấy. Album do công ty Music Faces Entertainment  sản xuất và phát hành.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.