Dùng AI chống gian lận thi cử bằng AI

24/06/2024 10:38 GMT+7

Các thiết bị gian lận tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tinh vi có nguy cơ len lỏi vào phòng thi tốt nghiệp THPT hay thi đại học (ĐH). Một số quốc gia như Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp mạnh, bao gồm cả công nghệ AI để chống gian lận.

Thời đại AI bùng nổ sản sinh hình thức gian lận mới ngày càng tinh vi - đó là thiết bị công nghệ siêu nhỏ tích hợp AI.

Chụp ảnh câu hỏi để AI trả lời

Vào ngày 8.6, một học sinh Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt vì gian lận trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, theo Reuters. Thí sinh này đã sử dụng thiết bị tích hợp AI, có thể tự động trả lời nhanh chóng các câu hỏi.

Sở cảnh sát TP.Isparta (Thổ Nhĩ Kỳ) còn công bố đoạn video, trong đó một cảnh sát phơi bày thủ đoạn sử dụng thiết bị tinh vi này. Cảnh sát chỉ cần quét câu hỏi bằng một camera siêu nhỏ ngụy trang dưới dạng nút áo sơ mi, hình ảnh ngay lập tức được truyền đến phần mềm AI thông qua router (thiết bị định tuyến hoặc bộ định tuyến) giấu bên trong đế giày. Phần mềm AI đưa ra câu trả lồi, đọc lại câu trả lời đúng thông qua tai nghe siêu nhỏ.

Thí sinh gian lận đã bị bắt tạm giam và chờ ngày hầu tòa. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ một nghi phạm hỗ trợ thí sinh này.

Dùng AI chống gian lận thi cử bằng AI- Ảnh 1.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ công bố đoạn video trong đó phơi bày thiết bị gian lận thi cử tích hợp AI, gắn trong đế giày

REUTERS

"Tệ hơn gian lận"

Ở Nhật Bản, vào ngày 15.5, cảnh sát đã chuyển hồ sơ cho các công tố viên nhằm chuẩn bị truy tố một thí sinh 18 tuổi bị cáo buộc sử dụng kính công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Waseda (thủ đô Tokyo, Nhật Bản).

Trong kỳ thi hồi tháng 2, thí sinh dùng kính thông minh được trang bị camera để chụp ảnh các câu hỏi.

Trước kỳ thi, thí sinh lên mạng xã hội tuyển “gia sư trực tuyến”. Nhiệm vụ của các gia sư là phải trả lời ngay lập tức những câu hỏi thí sinh gửi cho họ qua mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Mỗi “gia sư trực tuyến” được hứa hẹn trả thù lao vài ngàn yen và không biết họ đang giúp thí sinh gian lận thi cử. Một người dùng mạng xã hội X (trả lời câu hỏi giúp thí sinh gian lận) cảm thấy nghi ngờ nên đã liên hệ với ĐH Waseda để tố cáo.

Sau khi hành vi gian lận bị phanh phui, thí sinh bày tỏ sự hối hận và thừa nhận hành động của mình còn "tệ hơn cả gian lận". Thí sinh này cho rằng bản thân gian lận vì sợ bị thi rớt ĐH.

Dùng AI chống gian lận thi cử bằng AI- Ảnh 2.

Thí sinh dùng kính thông minh được trang bị camera để gian lận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MSN

Dùng AI chống lại gian lận thi cử

Tăng cường giám sát, phổ biến quy chế thi là biện pháp được nhiều quốc gia áp dụng trước kỳ thi lớn nhằm đề phòng gian lận thi cử. Riêng Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp mạnh trong kỳ thi năm 2024.

Theo tờ South China Morning Post, nhiều tỉnh ở Trung Quốc tuyên bố dùng hệ thống camera giám sát tích hợp AI trong kỳ thi ĐH (từ ngày 7-10.6). Các camera giám sát được bố trí trong khuôn viên điểm thi và bên trong phòng thi.

AI đã được huấn luyện từ trước để xác định những hành vi khả nghi trong phòng thi như: quay đầu, cúi xuống nhặt đồ và giao tiếp giữa giám thị và học sinh...

Dùng AI chống gian lận thi cử bằng AI- Ảnh 3.

Thí sinh chuẩn bị đồ dùng, giấy tờ trước khi bước vào kỳ thi ĐH năm 2024

AFP

Bên cạnh đó, tại các điểm thi, máy dò kim loại được dùng để ngăn chặn thí sinh lén mang điện thoại vào phòng thi.

Trong những năm gần đây, công an Trung Quốc còn sử dụng thiết bị phá sóng vô tuyến và di động xung quanh điểm thi. Nhiều trường đã trang bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn anh chị em hoặc bạn bè thi hộ cho thí sinh.

Ngay trước thềm kỳ thi ĐH, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc công bố dữ liệu về gian lận thi cử kể từ khi bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ năm 2015. 

Cụ thể, từ tháng 11.2015 - 4.2024, hơn 11.000 người bị xử phạt vì tổ chức gian lận, bán đáp án bài thi hoặc thi hộ người khác, bao gồm 5 trường hợp cá nhân bị xử lý hình sự. Trong 5 trường hợp này, có 1 giáo viên bị kết án 4 năm tù vì tổ chức đường dây gian lận trong kỳ thi ĐH năm 2020.

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc nhấn mạnh việc công bố dữ liệu này là nhằm mục đích thể hiện nỗ lực chống lại “những người làm xáo trộn trật tự kỳ thi và phá hoại sự công bằng”.

Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo các cơ quan hữu trách chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đại diện Bộ Công an cũng đã cảnh báo nguy cơ thí sinh dùng thiết bị gian lận thi cử AI gắn trong đế giày để quay phim đề thi.

Hồi tháng 6.2023, ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Công an triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử như tai nghe, camera.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.