Dùng dao uy hiếp bắt phải nhảy xuống biển để cướp tàu

05/02/2014 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc tàu cá BĐ 30456 TS bị cướp trên biển.

(TNO) Ngày 5.2, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết cơ quan chức năng của tỉnh này phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra vụ việc tàu cá BĐ 30456 TS bị cướp trên biển.

Tàu cá BĐ 30456 TS, do ông Giáp Văn Bình (24 tuổi, ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu tay mực ống tại vùng biển cách đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 20 hải lý về hướng nam, trên tàu có 6 lao động.

Khoảng 19 giờ ngày 1.2 (mùng 2 Tết Giáp Ngọ), một thuyền viên trên tàu là Nguyễn Hữu Danh (43 tuổi, ở huyện Đông Hòa, Phú Yên) có hành vi cướp tàu.

Danh dùng nước sôi hắt vào số thuyền viên trên tàu, sau đó dùng dao uy hiếp các thuyền viên khiến 4 người phải nhảy xuống biển gồm thuyền trưởng Giáp Văn Bình, Giáp Văn Chín (22 tuổi, em ruột anh Bình), Nguyễn Trung (51 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và Phan Hùng (42 tuổi, ở xã Diễn Thụy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Thuyền viên còn lại tên Điệp, quê Nghệ An, đã leo lên cabin của tàu và nhảy sang tàu khác gần đó thoát thân.

Trong số 4 thuyền viên nhảy xuống biển, có 3 người được tàu cá BĐ 30129 TS của ông Phan Hữu Lộc (ở Cát Minh, huyện Phù Cát) đang hoạt động ở gần đó vớt được.

Riêng thuyền viên Giáp Văn Chín đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đến trưa 2.2, ngư dân phát hiện tàu BĐ 30456 TS bị cháy và chìm dần xuống biển.

Hoàng Trọng

>> Bắt 4 thuyền viên cướp tàu cá
>> Sát hại thuyền trưởng để cướp tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.