'Đừng để khát vọng cống hiến chỉ nằm trong những lời nói đẹp'

Vũ Thơ
Vũ Thơ

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhắn gửi các bạn trẻ: 'Đừng để khát vọng cống hiến chỉ nằm trong những lời nói đẹp. Hãy biến khát vọng thành hành động'.

Chiều 27.8, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức tọa đàm "Khát vọng cống hiến theo Di chúc của Bác - Thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Chương trình nhằm góp phần đưa những giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn học tập, công tác và cuộc sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Làm thế nào để khát vọng tạo ra những giá trị thực sự cho đất nước?

'Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chủ đề tọa đàm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng của Người mà còn thể hiện niềm tin và sự gửi gắm đối với tương lai dân tộc, trong đó có thế hệ trẻ. Người từng căn dặn đoàn viên, thanh niên phải được giáo dục, đào tạo để trở thành những người kế thừa xây dựng đất nước vừa "hồng", vừa "chuyên".

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên có nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, nhưng đồng thời cũng đứng trước những thách thức từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh nguồn nhân lực và những tác động về tư tưởng, văn hóa trong không gian mạng.

'Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không' - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi tại tọa đàm

ẢNH: TIẾN ĐẠT

"Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không, mà quan trọng hơn là làm thế nào để khát vọng trở thành năng lực, năng lực trở thành hành động và hành động tạo ra những giá trị thực sự cho đất nước", anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Nhất Linh mong rằng sau tọa đàm, mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ không chỉ nhớ một câu nói hay, mà lựa chọn ít nhất một việc cụ thể để làm theo Bác. 

"Bởi nếu mỗi người trẻ làm tốt hơn một việc mỗi ngày, hàng triệu người trẻ sẽ tạo nên hàng triệu thay đổi tích cực", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Kết thúc bài phát biểu, anh Nguyễn Nhất Linh nhắn gửi các bạn trẻ: "Đừng để khát vọng cống hiến chỉ nằm trong những lời nói đẹp. Hãy biến khát vọng thành hành động. Biến hành động thành kết quả. Và biến những kết quả hôm nay thành tương lai của đất nước".

Chuyển từ "học tập" sang "thực hành"

'Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không' - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thị Thu Huyền (thứ 2 từ trái qua) trao đổi tại buổi tọa đàm

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Tại tọa đàm, TS Nguyễn Thị Thu Huyền (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày chuyên đề "Giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới".

Nội dung tập trung làm rõ những giá trị có ý nghĩa trường tồn trong Di chúc, qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những lời căn dặn của Người đối với Đảng, dân tộc và các thế hệ mai sau, đồng thời soi chiếu với yêu cầu phát triển đất nước hiện nay.

Các đại biểu cũng được nghe PGS-TS Đoàn Văn Báu (Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư) trình bày chuyên đề "Những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và yêu cầu thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh".

'Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không' - Ảnh 5.

PGS-TS Đoàn Văn Báu trao đổi chuyên đề tại tọa đàm

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Chuyên đề làm rõ những điểm mới, nội dung cốt lõi của chỉ thị, nhấn mạnh yêu cầu đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên.

Một nội dung xuyên suốt được đặt ra là chuyển từ "học tập" sang "thực hành". Theo đó, học và làm theo Bác cần được thể hiện bằng những chuẩn mực cụ thể trong công việc, học tập, ứng xử và đời sống; gắn nhận thức với hành động, việc tu dưỡng, rèn luyện với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của từng cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa các diễn giả với đoàn viên, sinh viên tiêu biểu. Các đại biểu tập trung trao đổi về giá trị của Di chúc đối với thế hệ trẻ, cách chuyển từ "học tập" sang "thực hành" tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa tinh thần "nói đi đôi với làm", cũng như vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.