Dừng di dân ở Ninh Bình

13/09/2024 15:44 GMT+7

Nước lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh 4,93 m và đang xuống chậm. Vì vậy, tỉnh Ninh Bình đã quyết định dừng thực hiện lệnh di dân ở khu vực phân lũ.

Chiều 13.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh dừng di dân khu vực phân lũ các huyện Gia Viễn, Nho Quan (Ninh Bình), do nước lũ trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Dừng di dân ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Hàng trăm căn nhà ở tỉnh Ninh Bình bị ngập, người dân phải lên tầng 2 hoặc đi nơi khác lánh nạn

ẢNH: MINH HẢI

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long sau khi đạt đỉnh 4,93 m (đo ở trạm Bến Đế, H.Gia Viễn) thì bắt đầu xuống chậm. Đến 11 giờ ngày 13.9 mực nước xuống còn 4,78 m, trên mức báo động 3 là 0,78 m.

Trong ngày 13.9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không còn mưa to, có nhiều nơi hửng nắng. Do đó, Ban Chỉ huy PCTT - TLCN tỉnh Ninh Bình quyết định dừng lệnh di dân kể từ 14 giờ ngày 13.9.

Dừng di dân ở Ninh Bình- Ảnh 2.

Phải ít nhất 1 tuần nữa nước lũ mới rút khỏi nhà dân ở các thôn khu vực Kênh Gà (xã Gia Thịnh, H.Gia Viễn, Ninh Bình)

ẢNH: MINH HẢI

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 12.9, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Ninh Bình, đã ký phát lệnh di dân ở vùng phân lũ, xả lũ sông Hoàng Long khi nước lũ trên sông này đã vượt mức 4,9 m (mực nước báo động phải thực hiện phương án di dân).

Dù lệnh di dân đã dừng, nhưng hàng trăm nhà dân phía ngoài đê sông Hoàng Long, thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan vẫn đang bị ngập nặng, ngập sâu từ 1,5 - 2 m. Hàng ngàn người dân trong vùng ngập đã phải di chuyển đến nơi cao hơn để tránh ngập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.