Đụng độ Hàn Quốc, U.23 Việt Nam giống như gặp Man City, Liverpool!

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/06/2022 13:44 GMT+7

Sau thất bại 1-4 của tuyển U.23 ở trận ra quân bảng C trước U.23 Hàn Quốc thuộc VCK U.23 châu Á 2022, báo giới Malaysia đã chỉ ra những điểm mạnh trong chiến thuật của đội bóng xứ sở kim chi.

Thú vị là có một số khía cạnh chiến thuật của HLV Guardiola đã được U.23 Hàn Quốc sử dụng. Đầu tiên là tạo áp lực cho đối thủ từ các hệ thống chơi pressing cao. Tuyển U.23 Hàn Quốc không mất nhiều thời gian để kiểm soát thế trận và chiếm giữ cầm bóng lấn lướt trong trận đấu khi tung đòn tấn công này đến đợt tấn công khác.

U.23 Malaysia (áo vàng) quyết tâm đánh bại Thái Lan

FAM

Việc thi đấu với cường độ cao của U.23 Hàn Quốc đã khiến các cầu thủ U.23 Malaysia ở trận ra quân không những xuống sức rất nhanh, mà còn buộc đối phương phải lùi hết đội hình về phần sân của mình.

Tuyển U.23 Hàn Quốc sau đó duy trì sức ép cao trong suốt trận đấu, với số đông cầu thủ tấn công chơi tốc độ để dễ dàng xâm nhập vào hàng phòng ngự đối thủ.

Khi U.23 Hàn Quốc mất bóng, họ lập tức chuyển sang chơi phản công. Chiến thuật này thực sự gây khó cho U.23 Malaysia và sẽ là mối lo cho hàng thủ U.23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra 20 giờ tối nay. Các bàn thắng thứ 3 và thứ 4 của U.23 Hàn Quốc vào lưới U.23 Malaysia cũng cho thấy khả năng phản công của họ hoạt động tốt. Muốn hạn chế điểm mạnh này, U.23 Việt Nam phải bình tĩnh và tung ra những đường chuyền nhanh chính xác.

U.23 Hàn Quốc (phải) luôn chơi với đội hình dâng cao

FAM

Thứ hai, U.23 Hàn Quốc triển khai phòng thủ theo khu vực, thay vì tập trung kèm từng người. Hệ thống này thường được sử dụng bởi các đội như Liverpool, Man City hoặc tuyển Bỉ. 2 bàn thua đầu tiên của U.23 Malaysia trước U.23 Hàn Quốc xuất phát từ chiến thuật này, mang lại lợi thế rất lớn cho đội bóng xứ kim chi.

Thứ ba, chiến thuật của U.23 Hàn Quốc khiến U.23 Malaysia không thể phối hợp lên bóng khi hầu hết các triển khai lối chơi đều quá phụ thuộc vào từng cá nhân. Đây là chiến thuật giống như tuyển Pháp tại World Cup 2018.

Cuối cùng, khả năng chạy chỗ hợp lý của U.23 Hàn Quốc, một yếu tố khác của HLV Guardiola hay HLV Klopp được U.23 Hàn Quốc áp dụng. Họ bắt U.23 Malaysia phải chơi theo ý muốn của mình.

Tuyển U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp thách thức lớn trước Hàn Quốc

PHÚC THẮNG

HLV Guardiola từng tuyên bố, các cầu thủ của Man City di chuyển từ trái sang phải không phải để thu hút cầu thủ đối phương, mà nhằm tạo ra khoảng trống tung ra những đòn hạ đối thủ.

Báo giới Malaysia kết luận, U.23 Hàn Quốc mạnh về kỹ chiến thuật, chất lượng kỹ thuật cá nhân và sự sắc bén trước khung thành. Điều này một phần nhờ đội bóng xứ kim chi nghiên cứu rõ ràng đối thủ. Bản lĩnh của U.23 Hàn Quốc cũng đã được chứng tỏ họ vẫn là một đội bóng mạnh ở châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.