Dùng đội hình B thắng Singapore, HLV Thái Lan đang toan tính điều gì?

18/12/2021 22:39 GMT+7

HLV Alexandre Polking chỉ dùng đội hình dự bị ở trận đấu hạ màn, nhưng tuyển Thái Lan vẫn hạ Singapore để độc chiếm ngôi đầu bảng A AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan vừa khép lại hành trình vòng bảng AFF Cup 2020 với chiến thắng 2-0 trước Singapore ở lượt trận tối ngày 18.12. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chỉ dùng đội hình phụ, trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu như Supachai Jaided, Pathompon, Elias Dolah... nhưng Thái Lan vẫn áp đảo Singapore và có 3 điểm xứng đáng. Sau 4 trận, “Voi chiến” giành 12 điểm tối đa.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) thể hiện sức mạnh vượt trội trước Singapore

reuters

Sau trận, phóng viên đặt câu hỏi cho HLV Polking: “Thái Lan dùng đội hình phụ nhưng vẫn thắng đội hình chính của Singapore, đây có phải thông điệp ông gửi đến các đối thủ còn lại ở giải đấu”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức cho rằng ông chỉ đơn giản muốn đánh giá năng lực của cầu thủ dự bị, đồng thời cho nhóm cầu thủ đá chính nghỉ ngơi.

“Tôi có 3 lý do để thay đổi 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát trận này. Thứ nhất, các cầu thủ được đá chính bởi họ xứng đáng với điều đó. Họ xứng đáng với những cố gắng chúng tôi đã có cùng nhau. Họ luôn cố gắng trên sân tập dù có được chơi thường xuyên hay không.

Thứ hai, việc tung cầu thủ vào sân giúp tôi có cơ hội tốt hơn để đánh giá năng lực của cầu thủ. Để vào chung kết, Thái Lan phải chơi 8 trận trong 30 ngày. Có nhiều cầu thủ tôi chưa thể kiểm chứng năng lực khi họ phải chịu sức ép trong một trận đấu cụ thể, mà chỉ được xem họ trên sân tập thôi. Các cầu thủ rất cố gắng, nhưng đấu tập và đấu thật là hai khái niệm khác nhau. Tôi muốn nhìn học trò thể hiện và có đánh giá đúng đắn với đẳng cấp của họ.

Thứ ba, tôi muốn để các cầu thủ trụ cột của tuyển Thái Lan được nghỉ ngơi. Họ đã chơi rất tốt ở các trận trước. Khi để các cầu thủ chủ chốt nghỉ trận này, tôi sẽ có 1 tuần trọn vẹn để nghỉ ngơi, hồi phục chuẩn bị cho trận bán kết”, HLV Polking chia sẻ.

Trung vệ Elias mở tỷ số cho Thái Lan

Reuters

Cựu HLV của đội TP.HCM cho biết với mật độ thi đấu dày đặc tại AFF Cup 2020 (khoảng 3 ngày/trận), tuyển Thái Lan phải xoay tua lực lượng, phân phối sức lực hợp lý mới có thể đua tranh đường dài. Trước khi dự AFF Cup, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng thi đấu liên tục tại CLB, nên càng cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi.

“Trong những phút cuối, các cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi. Họ không thể chơi liên tục 8, 9 trận trong 30 ngày. Ví dụ, Thái Lan có những cầu thủ chơi bóng ở Nhật Bản mà đến hôm 28, 29.11 vẫn đang đá cùng đội bóng chủ quản. Trước giải này, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng thi đấu tại Thai League.

Họ không thể đá liên tục cả giải này với số trận lớn trong thời gian ngắn như vậy. Do vậy, tuyển Thái Lan phải thay đổi, dù điều này cũng đồng nghĩa với rủi ro. Chúng tôi không gửi thông điệp gì đến giải đấu này cả. Bán kết là bán kết, đó là trận đấu khác với vòng bảng”, HLV Polking thông cảm cho học trò.

Tuyển Thái Lan có hành trình vòng bảng hoàn hảo, nhưng HLV Polking cũng cảnh báo cầu thủ không được chủ quan tại bán kết. Ông đánh giá: “Hôm nay, các cầu thủ Thái Lan cho thấy họ có thể thích nghi tốt. Tôi hài lòng với nhịp độ chơi bóng của họ, dù khởi đầu vất vả trong 20, 25 phút đầu tiên. Các cầu thủ luôn chiến đấu, thúc đẩy nhau từ đầu. Những cầu thủ ra sân hôm nay đều xứng đáng được thi đấu. Họ đều rất chất lượng.

Tôi hạnh phúc với kết quả này, với cách cầu thủ thể hiện trong 4 trận đã qua. Tuy nhiên, các cầu thủ phải trở về con số 0 ngay ngày mai. Nếu thua bán kết, mọi cố gắng là vô nghĩa. Họ phải tập trung và tiếp tục cố gắng”.

Tại bán kết, Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B, có thể là tuyển Indonesia, Malaysia hoặc Việt Nam. Đối thủ của thầy trò HLV Polking chỉ được xác định vào tối mai 19.12, khi loạt trận hạ màn bảng B khép lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.