Dùng ngày sinh đặt mật khẩu ATM, bị trộm cạy cốp xe lấy thẻ rút tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/11/2021 08:50 GMT+7

Trong lúc đến UBND Q.Cẩm Lệ làm thủ tục, Minh thấy cốp xe chị Hằng không khóa nên trộm ví. Minh xem giấy tờ và đoán mò mật khẩu thẻ ATM là ngày sinh của chị Hằng nhưng bất ngờ trúng nên rút trộm 10 triệu đồng.

Ngày 10.11, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nghi phạm trộm ví của một phụ nữ, do nạn nhân dùng ngày sinh đặt mật khẩu ATM nên bị đoán được, rút trộm 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố hành trộm cắp tài sản, rút trộm tiền.

Trước đó, ngày 4.11, chị Trần Thị Hằng (ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) đến Công an quận này trình báo về việc bị mất một ví nữ dạng cầm tay, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 2 thẻ ATM.

Chị Hằng nghi vấn bị trộm cạy cốp xe lấy ví bỏ trong cốp tại nhà giữ xe UBND Q.Cẩm Lệ. Ngay sau đó, tài khoản chị Hằng bị rút 10 triệu đồng, chị liền báo ngân hàng khóa tài khoản.

Công an Q.Cẩm Lệ tiến hành truy xét, đến ngày 8.11 đã bắt được Nguyễn Ngọc Minh.

Minh khai nhận, sáng ngày 4.11, Minh đi làm thủ tục giấy tờ tại UBND Q.Cẩm Lệ, khi vào nhà giữ xe thì phát hiện cốp xe máy của chị Hằng không khóa.

Minh trộm ví, trong đó lấy thẻ ATM và giấy tờ tùy thân, vứt ví ở khu đất trống. Tiếp đó Minh xem giấy tờ của chị Hằng và đoán mật khẩu ATM là ngày sinh và bất ngờ đúng, Minh rút được 10 triệu đồng.

Công an quận đã thu hồi được toàn bộ số tiền và trả lại cho bị hại. Tuy nhiên Công an Q.Cẩm Lệ cũng khuyến cáo người dân không nên đặt các mật khẩu ATM đơn giản, dễ đoán để tránh bị rút trộm tiền. Về nhân thân, Minh từng có một tiền án trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.