Dùng ống tiêu tẩm thuốc mê để bắt khỉ hoang cắn người dân giữa thủ đô

25/11/2022 18:27 GMT+7

Nhân viên Vườn thú Hà Nội sẽ dùng phương pháp thổi ống tiêu có mũi tiêm chứa thuốc mê để bắt con khỉ hoang quậy phá khu dân cư, trường học ở P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Liên quan đến vụ một con khỉ hoang xuất hiện quậy phá, tấn công người dân ở P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chiều nay 25.11, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết đơn vị này đang phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án truy bắt, không để con khỉ quậy phá, ảnh hưởng đến người dân.

Con khỉ hoan quậy phá, tấn công người dân

A.X

Theo ông Dũng, trong ngày hôm nay, nhân viên vườn thú đã đặt bẫy dụ con khỉ vào một nhà dân để dùng vợt bắt. Tuy nhiên, con khỉ tinh ranh không bị mắc bẫy. Ngày mai 26.11, đơn vị sẽ cử người theo dõi, đồng thời sử dụng phương án thổi ống tiêu có mũi tiêm chứa thuốc mê vào con khỉ.

“Chúng tôi sẽ nhử thức ăn để khỉ xuống đất, sau đó thổi tiêu chứa thuốc mê vào con khỉ. Chỉ có cách này mới có thể bắt được vì nó đang ở trên cây cao, không thể dùng vợt”, ông Dũng thông tin.

Ông Dũng nhận định đây là con khỉ hoang, thuộc giống khỉ vàng bình thường, có thể do người dân nuôi nhưng bị sổng ra đã lâu.

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy) cho biết đã có một học sinh bị con khỉ này cắn nhưng vết thương không đáng ngại. Qua sự việc, phường cũng khuyến cáo cho người dân và những trường học gần khu vực đề phòng bị con khỉ tấn công.

“Có thể các cháu lấy đồ ăn của con khỉ này nên nó cắn. Sau khi bị cắn, cháu học sinh này cũng được đưa đi tiêm phòng để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo UBND P.Dịch Vọng Hậu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.