Dựng phiên bản bia tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh tại Đà Nẵng

12/08/2017 06:00 GMT+7

Ngày 11.8, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL thống nhất với đề xuất xin dựng phiên bản bia tiến sĩ (TS) Đỗ Thúc Tịnh của Hội đồng dòng họ Đỗ La - Cư - Túy.

Mộ TS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) đã được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích cấp quốc gia vào ngày 3.8.2007.
Bia TS Đỗ Thúc Tịnh đang được lưu giữ tại Văn thánh thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Hội đồng dòng họ Đỗ La - Cư - Túy đã được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho phép làm phiên bản bia để dựng tại khuôn viên mộ TS Đỗ Thúc Tịnh ở xã Hòa Khương. Kinh phí triển khai thực hiện sẽ do Hội đồng dòng họ Đỗ La - Cư - Túy đóng góp.
TS Đỗ Thúc Tịnh (1818 - 1862) là TS đầu tiên của H.Hòa Vang. Khi ông mất, vua Tự Đức đã truy phong ông là Văn võ toàn tài đại tướng công. Năm 1982, lăng mộ ông được Ty Văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) ghi nhận là “Mộ phần nhà yêu nước Đỗ Thúc Tịnh - một chiến sĩ tiên phong trong phong trào Cần Vương chống Pháp”.
UBND TP.Đà Nẵng cho biết sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ VH-TT-DL, TP sẽ chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện thẩm định, cấp phép việc dựng phiên bản bia theo đúng quy định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.