Dùng súng khống chế, tẩm xăng dọa đốt vợ vì đòi bán đất không được

20/05/2022 15:49 GMT+7

Đòi sổ đỏ để bán đất không được, Thìn khóa trái cửa rồi dùng súng, dao và tẩm xăng vào người vợ dọa đốt. Nghi phạm Thìn đang bị Công an H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) tạm giữ để điều tra.

Chiều 20.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Ngọc Thìn (58 tuổi, trú xã Trung Mỹ, H.Bình Xuyên) để làm rõ các hành vi “đe dọa giết người”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích” và “tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép”.

Đào Ngọc Thìn tại cơ quan điều tra

công an vĩnh phúc

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15.5, Công an H.Bình Xuyên tiếp nhận tin báo về việc Thìn khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người vợ là chị Nguyễn Thị Đông (40 tuổi) dọa đốt.

Ngay lập tức, Công an H.Bình Xuyên đã triển khai lực lượng tới hiện trường vận động Thìn thả người. Tuy nhiên, Thìn vẫn cố thủ bên trong. Công an H.Bình Xuyên sau đó phải ập vào khống chế, bắt giữ Thìn.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao, 1 khẩu súng kíp và 2 viên đạn, lựu đạn tự chế.

Bước đầu, Thìn khai năm 2016, vợ chồng Thìn mua mảnh đất đang ở rồi giao giấy tờ cho vợ cất giữ. Gần đây, Thìn cần tiền trả nợ và chi tiêu nên yêu cầu vợ đưa giấy tờ để bán bớt đất, nhưng bị từ chối nên đã khóa trái cửa, dùng ghế đánh rồi dùng dao, súng đe dọa, sau đó tẩm xăng vào người chị Đông uy hiếp, dọa giết để đòi sổ đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.