Dùng xăng đốt chân để dạy con

15/10/2011 01:02 GMT+7

Hôm qua 14.10, cháu Thanh (SN 2001) vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) với 2 chân bỏng nặng do bị cha ruột dùng xăng đốt.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu;  cha Thanh) cho biết, trước đây cháu Thanh học rất khá nhưng từ đầu năm học 2011 đến nay (đang học lớp 3 trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Phước Hòa)  thường bỏ học và đi chơi tới tận khuya mới về. Sáng 8.10, ông Hùng đã lấy xăng trong xe máy, tưới lên 2 chân của đứa con trai rồi châm lửa đốt. Thấy vậy, mẹ kế của Thanh lấy mền trùm lại, dập tắt ngọn lửa. Dù Thanh bị bỏng nặng, nhưng ông Hùng vẫn để con trai ở nhà tự trị thương.

Được báo tin, ngày 10.10, lực lượng chức năng địa phương đến nhà đưa Thanh đi cấp cứu.

Ngày 14.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Tân Thành cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang đợi kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu Thanh để xử lý ông Hùng.

Nguyễn Long -Thành Tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.