Được bồi thường 27 triệu đô la vì bị chẩn đoán nhầm viêm não là cúm

Thiên Lan
Thiên Lan
23/11/2022 16:21 GMT+7

Bồi thẩm đoàn ở Iowa (Mỹ) đã trao cho ông Joseph Dudley, 53 tuổi, số tiền bồi thường 27 triệu đô la sau khi một phòng khám chẩn đoán sai bệnh viêm màng não nghiêm trọng, khiến ông bị tổn thương não vĩnh viễn.

Vào tháng 2.2017, phòng khám UnityPoint ở Des Moines (Mỹ) đã chẩn đoán ông Joseph Dudley bị cúm, mặc dù xét nghiệm cúm cho kết quả âm tính và đã cho ông về nhà.

Sau vài ngày tình trạng bệnh không cải thiện, vợ ông Joseph Dudley đã đưa ông đến phòng cấp cứu. Tại đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não cấp tính.

Thực sự ông Joseph Dudley đã bị viêm màng não cấp tính

minh họa: Shutterstock

Hôm 21.11 vừa qua, bồi thẩm đoàn của hạt Polk, bang Florida (Mỹ) đã phán quyết bồi thường 27 triệu đô la cho ông Joseph Dudley, và cho biết bác sĩ Melanie Choos phụ trách phòng khám vào thời điểm đó đã cẩu thả trong quyết định, trực tiếp gây ra thiệt hại cho ông Dudley.

"Đây là bản án công bằng và chính đáng cho một người đàn ông bị tổn thương não vĩnh viễn và là một trong số hàng chục nghìn nạn nhân của sơ suất y tế đang chờ xử lý ở đất nước này", Nick Rowley, luật sư đại diện cho ông Dudley cho biết.

Bác sĩ đã chẩn đoán ông Joseph Dudley bị cúm, mặc dù xét nghiệm cúm cho kết quả âm tính

Shutterstock

Xét nghiệm cúm âm tính, nhưng vẫn “phán” là bị cúm!

Vào tháng 2.2017, ông Joseph Dudley về nhà thì mệt mỏi và chóng mặt. Ông cũng bị sốt càng lúc càng cao, cho đến khi vợ ông đưa ông đến phòng khám UnityPoint vài giờ sau đó. Khi họ đến phòng khám, cơn sốt của ông đã hơn 39,5 độ.

Bác sĩ đã chẩn đoán ông Joseph Dudley bị cúm, mặc dù xét nghiệm cúm cho kết quả âm tính. Sau đó, bác sĩ cho ông về, uống thuốc cảm và dặn ông trở lại phòng khám nếu các triệu chứng không được cải thiện sau 5 đến 7 ngày, theo USA Today.

Ông Joseph Dudley, không thể đi lại vì chóng mặt, phải ngồi trên xe lăn để rời phòng khám, với sự giúp đỡ của nhân viên phòng khám.

Tình trạng của Joseph Dudley không được cải thiện và vài ngày sau, vợ ông đã đưa ông đến phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế UnityPoint Iowa Methodist. Tại đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não cấp tính.

Ông đã trải qua 8 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt và sau đó được chuyển đến đơn vị điều trị nội trú, cho đến khi xuất viện vào ngày 28.3.2017.

Các bác sĩ sau đó phát hiện ông đã bị 3 lần đột quỵ do nhiễm trùng, bị mất thính giác vĩnh viễn ở tai phải và bị tổn thương dây thần kinh ở chân phải...

Phải mất 6 tháng để ông tập đi trở lại, tập tự ăn, tự tắm và tập trị liệu ngôn ngữ.

Vợ ông Joseph Dudley cho biết họ hài lòng với bản án. Bồi thẩm đoàn đã trao cho họ tất cả 27 triệu đô la tiền bồi thường, theo USA Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.