Được các bà, em nhỏ cổ vũ cuồng nhiệt, tuyển rowing Việt Nam băng băng về đích

Lê Tân
Lê Tân
10/05/2022 14:14 GMT+7

Rất đông người dân TP.Hải Phòng đã đến Khu huấn luyện đua thuyền quốc gia ở TP.Hải Phòng để cổ vũ cho các vận động viên tranh tài môn rowing tại SEA Games 31.

Sáng 10.5, môn rowing tại SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài thứ 2. Đây tiếp tục là ngày đua ở vòng bảng.

Người dân TP.Hải Phòng cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên

Lê Tân

Ở vòng này, các đội đua giành thứ hạng cao sẽ được xếp ở đường đua có lợi. Đội đua về đích thứ nhất ở vòng bảng sẽ được xếp đua ở làn giữa, nơi có lợi thế nhất.

Khác với ngày thi đầu tiên, ngày hôm nay, TP.Hải Phòng đã có mưa lớn vào sáng sớm. Rất may, vào khoảng 9 giờ sáng, mưa đã tạnh, thời tiết rất mát mẻ, thuận lợi để các vận động viên tranh tài.

Một điều rất tuyệt vời mà các vận động viên được hưởng đó là đã có rất động người đến Khu huấn luyện đua thuyền quốc gia để cổ vũ cho họ thi đấu. Thậm chí ở phía bờ đối diện của sông Giá, người dân địa phương còn mang theo loa kéo, xoong chảo, cờ Tổ quốc ra sát mép sông cổ vũ.

Bà lão người Thủy Nguyên hân hoan khi tuyển rowing nữ Việt Nam bức tốc mạnh mẽ

Lê Tân

Mỗi khi các vận động viên Việt Nam chèo thuyền qua, tiếng hò reo lại vang lên, thôi thúc các vận động viên băng băng về đích. Anh Vũ Tiến Dương (ngụ H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đến cổ vũ cho các vận động viên. Hy vọng đội Việt Nam có thể giành được 10 huy chương vàng".

Trên thực tế, qua 2 ngày đấu bảng, tuyển Việt Nam đã về nhất 11/16 nội dung rowing. Trong đó, đội nữ đã về nhất 8/8 nội dung tham dự. BHL đội rowing Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 5 - 7 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sáng 10.5, môn rowing tại SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài thứ 2

Lê Tân

Các bà, các cô đến cỗ vũ cho các vận động viên thi đấu

lê Tân

Nhiều em nhỏ cũng được gia đình đưa đến xem các tay chèo tranh tài

lê Tân

Nhiều người còn livestream lên mạng xã hội

lê Tân

Trong ngày thi đấu hôm nay, như vậy, cả 4 nội dung của nữ, Việt Nam đều đứng đầu

lê tân

Hai em nhỏ nhảy nhót, vui mừng khi đội đua thuyền hạng nặng nam một mái chèo Việt Nam đã xuất sắc về nhất, phá thế độc tôn của đội Indonesia

lê tân

Thậm chí ở phía bờ đối diện của sông Giá, người dân địa phương còn mang theo loa kéo, xoong chảo, cờ tổ quốc ra sát mép sông cỗ vũ

LÊ tÂN

Ngày mai, môn rowing bắt đầu loạt đua tài tranh huy chương. Người dân địa phương cho biết sẽ tiếp tục ra cổ vũ và rất mong tuyển Việt Nam giành nhiều huy chương vàng

lê tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.