Được ‘cởi trói’ tại M.U, Lingard bị cám dỗ bởi tân binh Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/07/2022 06:39 GMT+7

Nottingham Forest đã đánh bại sự cạnh tranh từ các đội bóng khác của Ngoại hạng Anh để ký hợp đồng với Jesse Lingard theo dạng chuyển nhượng tự do hôm 21.7.

Lingard rời M.U vào tháng trước với tư cách cầu thủ tự do sau 11 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ 29 tuổi ghi 35 bàn sau 231 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” và cũng gây ấn tượng trong thời gian cho mượn tại West Ham mùa giải 2020 - 2021.

Lingard quyết định rời M.U vào tháng trước

AFP

Theo tờ Guardian, việc trở lại West Ham đã được đồn đoán, nhưng phía Lingard đã bị bối rối trước lời đề nghị của Nottingham Forest với hợp đồng 1 năm trị giá 200.000 bảng/tuần.

Lingard cũng hy vọng có thể trở lại cạnh tranh cho vị trí trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Tiền vệ tấn công này là một phần trong đội hình của HLV Gareth Southgate đã lọt vào bán kết World Cup cách đây 4 năm nhưng vắng mặt trong danh sách tham dự EURO 2020 năm ngoái.

Lingard gây ấn tượng trong thời gian cho mượn tại West Ham mùa giải 2020 - 2021

AFP

Với việc gia nhập Nottingham Forest, Lingard sẽ tái hợp với đồng đội cũ ở M.U là thủ môn Dean Henderson, người đã gia nhập theo dạng cho mượn hồi đầu tháng này. Nottingham Forest cũng đã ký hợp đồng với Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Omar Richards, Neco Williams, Harry Toffolo, Lewis O'Brien, Brandon Aguilera, Wayne Hennessey và Taiwo Awoniyi khi họ chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên trở lại đấu trường hàng đầu nước Anh sau 24 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.