Được đầu tư cải tổ, CLB Hải Phòng quyết làm ngựa ô vào top 5 V-League 2022

Lê Tân
Lê Tân
22/02/2022 10:21 GMT+7

UBND TP.Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho CLB Hải Phòng phải nỗ lực, cố gắng để lọt vào top 5 V-League 2022

Chiều 21.2, CLB Hải Phòng đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải năm 2022. Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng và các cộng sự trong thời gian qua.

Tại lễ xuất quân, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cho CLB Hải Phòng phải nỗ lực, cố gắng để lọt vào top 5 trong mùa giải năm 2022.

Mặt cỏ sân Lạch Tray hiện rất đẹp

ĐT

Theo ông Lê Khắc Nam, cùng với sự đầu tư của ông Văn Trần Hoàn, TP.Hải Phòng đã đầu tư cho sân vận động Lạch Tray các gói thầu cải tạo, nâng cấp gần 100 tỉ đồng để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sân vận động cũng như cơ sở vật chất cho các cầu thủ tham gia thi đấu.

Hiện nay, mặt cỏ, giàn đèn, nhà vệ sinh tại sân Lạch Tray đã được cải tạo sửa chữa xong. Hạng mục cải tạo các phòng chức năng, khán đài, hệ thống phòng cháy chữa cháy và cổng chính đang tích cực được thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 4.2022. Bên cạnh đó, từ khi được giao quản lý, điều hành CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn đã có nhiều cải tổ như thay thế ban huấn luyện, chiêu mộ cầu thủ mới.

Phòng chờ cầu thủ tại sân Lạch Tray được làm lại hoàn toàn mới

ĐT

Theo đó, HLV trưởng CLB Hải Phòng trong mùa giải mới sẽ là HLV Chu Đình Nghiêm, một trong những HLV giàu thành tích nhất Việt Nam. " Tình yêu người Hải Phòng dành cho câu lạc bộ quá lớn và kèm theo đó luôn có sự đòi hỏi rất cao. Tôi mong các CĐV hãy kiên nhẫn với đội bóng nếu có sự chệch choạc nào đó trong giai đoạn đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất trên sân để lôi cuốn CĐV đến với đội bóng", HLV Chu Đình Nghiêm – người từng giành 3 danh hiệu vô địch V.League, 3 Siêu Cúp và 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, lọt vào tốp 4 AFC Cup 2019 cùng CLB Hà Nội bộc bạch.

CLB Hải Phòng vô địch Cúp Hoa Lư 2022

HPFC

Ông Văn Trần Hoàn cũng đã chiêu mộ được 2 ngoại binh xuất sắc là tiền vệ Moses và tiền đạo Rimario. Bộ đôi này sẽ cùng Mpande, một cầu thủ đa năng hợp thành bộ khung cầu thủ ngoại đáng gờm.

Với nội binh, CLB Hải Phòng được CLB HAGL cho mượn nhiều cầu thủ chất lượng như Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Cảnh Anh, Nguyễn Kiên Quyết...Trong đó, đội trưởng U.22 Việt Nam Quang Nho và tuyển thủ Việt Hưng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho đội bóng đất cảng.

Tiền vệ Hải Huy sẽ là nhạc trưởng của CLB Hải Phòng

ĐT

Đặc biệt, CLB Hải Phòng còn chuyên mộ được nhạc trưởng một thời của CLB Than Quảng Ninh là tiền vệ Nguyễn Hải Huy, người hứa hẹn sẽ là đầu tàu trong lối chơi mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng tại CLB Hải Phòng.

Ngoài ra, với những Vũ Ngọc Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Trịnh Hoa Hùng, Lê Sỹ Minh, thủ môn Nguyễn Văn Toản, CLB Hải Phòng đang sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều ở các tuyến.

Cũng từ mùa giải 2022, CLB Hải Phòng sẽ có logo màu đỏ trắng có hoa phượng và mỏ neo, biểu trưng của TP.Hải Phòng cùng trang phục thi đấu của hãng Jogabola

Với lực lượng mới mẻ, chất lượng và sự đầu tư, quan tâm lớn của TP.Hải Phòng, mới đây ở giải giao hữu trước thềm V-League, đội bóng đất cảng đã vô địch Cúp Hoa Lư. Người hâm mộ đất cảng hi vọng CLB Hải Phòng sẽ trở lại vị thế như thời điểm HLV Vương Tiến Dũng và HLV Trương Việt Hoàng còn tại vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.