Được gia hạn, tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu sẽ chạy đến bao giờ?

13/04/2023 08:42 GMT+7

Việc gia hạn nhằm đảm bảo quyền lợi và nhu cầu du lịch tăng cao của người dân, du khách trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5 sắp tới.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 13.4, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết UBND TP.HCM đã đồng ý gia hạn hoạt động của cầu tàu số 2 công viên bến Bạch Đằng (quận 1) đến hết 2023. Đồng nghĩa với việc tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu do Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (GreenlinesDP) đang khai thác sẽ được tiếp tục hoạt động từ ngày mai (14.4) đến hết 31.12.2023.

Được gia hạn, tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu sẽ chạy đến bao giờ? - Ảnh 1.

NGỌC DƯƠNG

Trước đó, GreenlinesDP đã gửi đơn tới UBND TP.HCM với nguyện vọng sử dụng bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, sau khi Sở GTVT ra quyết định không gia hạn hoạt động tại bến thủy này.

Theo GreenlinesDP, năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách du lịch đi Vũng Tàu rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, số lượng du khách đã đặt và mua vé online cho các chuyến tàu cao tốc Greenlines DP từ TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại đã lên tới hàng ngàn lượt. Đa phần vé tàu cao tốc đã bán, công ty đang phải hủy và hoàn lại cho khách hàng khoảng 8.000 vé đã bán.

"Việc đội tàu cao tốc không được phép hoạt động do giấy phép bến hết hạn sẽ ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Đồng thời, gây phiền hà cho du khách, làm tăng tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ mùa cao điểm lễ. Trong khi đó, việc tìm bến mới để tiếp tục hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian nên sẽ không kịp phục vụ nhu cầu của hành khách đi lại trong dịp lễ này. Do vậy, công ty mong muốn thành phố gia hạn tạm thời giấy phép bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng nhằm phục vụ cho du khách trong dịp lễ" - ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc GreenlinesDP cho biết.

Cũng theo ông Hải, trong thời gian đó, công ty vẫn tiến hành các thủ tục xin cấp phép bến mới, chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng để qua lễ di dời. Phía doanh nghiệp cũng đề nghị được bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất hiện tại trên ga tàu lại cho cơ quan tiếp nhận quản lý và không yêu cầu bồi thường, trên tinh thần tặng toàn bộ cơ sở vật chất trên ga tàu cùng kinh phí chuyển đổi công năng trở thành một nơi sinh hoạt phục vụ cộng đồng theo đúng yêu cầu của UBND TP và Sở GTVT.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.