Được hứa trả toàn bộ lương, hàng trăm công nhân ở Hà Tĩnh đi làm trở lại

Phạm Đức
Phạm Đức
19/12/2018 11:29 GMT+7

300 công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) sáng nay, 19.12, đã quay trở lại làm việc sau khi được lãnh đạo công ty này cam kết đến ngày 25.12 sẽ thanh toán toàn bộ tiền lương.

Thông tin trên được bà Võ Thị Kim Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận với Thanh Niên vào sáng nay.
[VIDEO] Hàng trăm công nhân may đồng loạt nghỉ việc đòi lương ngày 17.12.2018
Theo bà Anh, sau khi hàng trăm công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (đóng tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đồng loạt nghỉ việc tập thể vào ngày 17.12 để yêu cầu công ty trả tiền lương, vào ngày 18.12, Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thị xã Hồng Lĩnh và lãnh đạo công ty đối thoại với công nhân.
“Tại buổi đối thoại, hai bên thống nhất ngày 25.12 tới đây, công ty sẽ trả đủ 50% tiền nợ lương tháng 10 và trả toàn bộ lương tháng 11 cho công nhân. Để công nhân yên tâm, lãnh đạo công ty cam kết sẽ thực hiện đúng lời hứa và sẽ không để xảy ra tình trạng nợ lương”, bà Anh nói.
Sáng 17.12, hàng trăm công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu công ty trả lương Ảnh Phạm Đức
Như Thanh Niên đưa tin, tháng 10 vừa qua, Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh chính thức đi vào hoạt động với 300 công nhân. Trong hợp đồng lao động nêu rõ vào ngày 15 hàng tháng, công ty sẽ tiến hành trả lương. Tuy nhiên, chiều 15.12, công ty vẫn không thanh toán tiền lương tháng 11 cho công nhân như đã cam kết.
Đặc biệt, công ty cũng mới chỉ trả 50% lương tháng 10 cho công nhân. Đến ngày 16.12, khi công nhân lên đòi tiền nợ lương tháng 10 và tiền lương tháng 11 thì lãnh đạo công ty hứa sẽ trả vào ngày 25.12. Không chấp nhận việc này, sáng 17.12, các công nhân đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.
Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh, cho hay công ty chậm trả lương cho công nhân vì đang vướng thủ tục xác định tài sản trên đất do xây nhà xưởng vi phạm hành lang quy hoạch mở rộng đường giao thông nên chưa được ngân hàng giải quyết cho thế chấp vay vốn. Trong khi đó, theo hợp đồng với đối tác, phải sau từ 30 - 45 ngày nhận hàng mới thanh toán tiền nên công ty đang gặp khó khăn về tài chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.