'Đường biên' ý thức

31/03/2022 07:25 GMT+7

Thanh tra TP. Đà Nẵng vừa chuyển Công an TP điều tra 12 hồ sơ người nước ngoài của Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng.

Diễn biến vụ việc mà tôi theo dõi cho thấy có một số kẽ hở trong quản lý, cấp phép, để lọt nhập cảnh trái phép. Vì sao?

Kết luận thanh tra phát hiện 72 hồ sơ không có bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng lao động, cùng nhiều hồ sơ qua loa, trùng lặp, không có thông tin nhân thân, ủy quyền. Thậm chí có hồ sơ sở cấp giấy phép, đã trả kết quả nhưng thanh tra xác minh tại doanh nghiệp (DN) thì DN cũng… bất ngờ không biết.

Bên cạnh đó còn có 11 tổ chức, DN sai phạm trong việc dùng lao động nước ngoài, 4 DN nghi vấn làm giả hồ sơ đưa người nước ngoài núp bóng chuyên gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong 2 năm Covid-19, các tuyến biên giới luôn nóng bởi tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tạo thành điểm nóng trong công tác phòng chống dịch. Hai năm qua, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố hàng chục bị can là giám đốc DN, lãnh đạo các hội người nước ngoài, đã sử dụng pháp nhân bảo lãnh cho các chuyên gia “dỏm” nhập cảnh vào Việt Nam.

Thực tế trên cho thấy, vai trò chốt chặn của đội ngũ cán bộ trong việc xét duyệt các hồ sơ cấp phép cho lao động nước ngoài là cực kỳ quan trọng. Bởi, nếu vẫn còn những kẽ hở trong quản lý, cấp phép lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, việc “thủng đường biên ý thức” này còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Lý do, các giấy phép lao động đã cấp theo các hồ sơ vi phạm, đã không thu hồi được và cũng không rõ người đang sử dụng các loại giấy tờ này.

Tại một cuộc họp cuối năm 2021 của TP.Đà Nẵng, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng thẳng thắn chia sẻ, xử lý cán bộ tiếp tay người nước ngoài nhập cảnh trái phép rất xót xa nhưng kiên quyết phải xử lý.

Điều này là cần thiết trong bối cảnh làn sóng khách nước ngoài đang trở lại khi Đà Nẵng mở cửa và phục hồi các đường bay quốc tế. Đừng ngại việc siết chặt quản lý sẽ ảnh hưởng đến người nước ngoài, mà ngược lại, TP.Đà Nẵng làm trong sạch và giữ gìn môi trường du lịch - là để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có mục đích hoạt động nghiêm túc, được kinh doanh lành mạnh trong môi trường pháp luật nghiêm minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.