Dương Cầm bị 'chặt chém' khi thử sức làm ca sĩ

30/12/2017 08:58 GMT+7

Thường xuyên đưa ra những nhận xét khắt khe cho các ca sĩ, trong tập 7 của Sao đại chiến , Dương Cầm đã được chính các ca sĩ nhận xét lại khi lần đầu thử sức ca hát trong chương trình này.

Trong tập 7 với chủ đề Đêm của các nhà sản xuất âm nhạc phát sóng tối 29.12, các producer phải "lao mình" lên sân khấu thể hiện bản nhạc của chính mình phối cùng ca sĩ. Mở màn tập này, năm producer gồm Dương Cầm, Đỗ Hiếu, Nguyễn Dân, Rhymastic và SlimV đã cùng nhau thể hiện một liên khúc. 
Lần đầu tiên trong chương trình, khán giả được thấy một Nguyễn Dân nhẹ nhàng ôm guitar hát với phần hỗ trợ của Dương Cầm trong vai trò pianist. Và khi Dương Cầm cất lời ca khúc Khát khao tôi thì Nguyễn Dân cũng là người hỗ trợ guitar. Rhymastic hát Yêu 5 với phần bè của Đỗ Hiếu và SlimV trong vai trò DJ. Và phần cuối cùng, ca khúc Gạt đi nước mắt với giọng ca Đỗ Hiếu đã được hỗ trợ của tất cả bốn producer còn lại từ bè, rap, nhạc cụ… 
Năm producer trong tiết mục mở màn
Sau những pha trranh cãi nảy lửa trong các tập vừa qua thì ở tập này, các producer lại hết sức đoàn kết để mang đến một tiết mục thú vị cho khán giả. Đây cũng là dịp các ca sĩ "phục thù" khi được nhận xét về khả năng ca hát của các producer. Ca sĩ Ái Phương nói đùa: "Bây giờ em hả hê dữ lắm! Các anh hiểu nỗi khổ của tụi em chưa? Anh Rhymastic khi diễn không nhìn khán giả, thiếu tương tác. Anh Đỗ Hiếu "điệu" hơn Phương, anh nên bớt lại. Anh Nguyễn Dân thì trước giờ em không biết anh có thể đọc rap và còn rap rất sung. Còn anh Dương Cầm ngồi hát hơi căng thẳng, không nhìn khán giả. Nhan sắc thì 8 điểm còn phần hát 2 điểm tại anh hát hơi nhỏ anh à".
Hoàng Tôn cũng nhận xét Dương Cầm hát khá căng thẳng. Nam ca sĩ nói: "Mọi người phải hiểu lên sân khấu hát không dễ đâu. Thật ra Tôn cũng định phải nghĩ những gì rất "ác" để nói về các producer nhưng khi xem tiết mục này xong thì thấy rất dễ chịu. Đỗ Hiếu bình thường rất dữ dằn, "chém" rất kinh mà lên sân khấu thì yểu điệu. Anh Nguyễn Dân hát rất hết mình mà sao bài nào anh cũng hát như muốn giành hát với tất cả mọi người. Anh Cầm hôm nay lên hát căng thẳng quá".
Ca sĩ Dương Hoàng Yến không ngại đưa ra nhận định: “Anh Dương Cầm, anh chơi dương cầm hiển nhiên là hay rồi nhưng giọng hát của anh không phải hay nhất ở đây". Dương Hoàng Yến cho biết ấn tượng nhất với phần diễn của producer Đỗ Hiếu khi vừa hát vừa vũ đạo theo nhịp ca khúc.
Đáp lại, Dương Cầm cho biết: "Ca hát không phải chuyên môn của anh nên căng thẳng là chuyện bình thường, mình phải tập trung trước để thể hiện cho các "producer" ngồi dưới”. Nguyễn Dân nói vui: "Đặc thù của chúng tôi là không phải hát rồi nên chúng tôi chấp nhận nhan sắc 10 điểm còn hát 0 điểm cũng được".
Kết thúc tập 7, đội producer Nguyễn Dân và nhóm MTV nhận được bình chọn thấp nhất từ khán giả trường quay và phải rời sân chơi Sao đại chiến. Trong khi đó, phần trình diễn của SlimV và Trọng Hiếu nhận được số điểm cao nhất từ 100 khán giả trong tập này.
Producer SlimV và ca sĩ Trọng Hiếu giành số điểm cao nhất với ca khúc Bước đến bên em do Trọng Hiếu sáng tác. SlimV không chỉ đóng vai trò DJ trong tiết mục này mà ở nửa sau ca khúc, anh còn bước ra vũ đạo cùng Trọng Hiếu
Đội producer Rhymasticchọn mash-up hai ca khúc: Anh yêu nàng (Hoàng Tôn) và Treasure (Rhymastic) để biểu diễn. Trong tiết mục, Rhymastic không còn là một producer mà trở thành một rapper
Hai bài hát Em ơi (Vũ Cát Tường) và Ánh nắng của anh (Khắc Hưng) được Dương Cầm và Dương Hoàng Yến thể hiện với hai chiếc dương cầm đen - trắng đối lập và phối hợp hát bè đầy tình cảm
Producer Đỗ Hiếu và ca sĩ Ái Phương đã trình diễn ca khúc Mình yêu chậm thôi của Đỗ Hiếu. Cả hai đã có một phần trình diễn như đôi tình nhân trên sân khấu từ hát đến vũ đạo
Nhóm MTV cùng producer Nguyễn Dân trình diễn ca khúc Cha, một sáng tác của Nguyễn Dân. Tuy nhiên, phần thi nhận được số điểm thấp nhất từ khán giả
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.