Đường dây “hóa kiếp” xe ba gác

01/10/2012 03:50 GMT+7

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, một đường dây khép kín đã tung ra thị trường những chiếc xe ba gác “nhập khẩu” không an toàn tham gia lưu thông trong suốt thời gian dài.

Đường dây “hóa kiếp” xe ba gác
Chiếc xe ba bánh Trung Quốc mang biển số 61L8-2348 đang được rao bán trên QL1A, Q.Bình Tân - Ảnh: Công Nguyên

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công an thị xã (TX) Thuận An (Bình Dương) vừa triệt phá một đường dây chuyên "hóa kiếp" xe ba bánh; khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra làm rõ các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức".

Lợi dụng lệnh cấm “ba gác nội”

 

Liên tục gây tai nạn

Chiều 15.4, một cặp vợ chồng điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) thì bị một xe ba bánh TQ tông mạnh.

Người vợ bị văng vào làn đường xe tải và bị xe cẩu chạy tới cán chết tại chỗ. Sáng cùng ngày, trên QL1A đoạn gần chân cầu Bình Điền (H.Bình Chánh), chị T.L.T ngồi sau một xe gắn máy thì bị chiếc xe ba bánh TQ tông mạnh từ phía sau. Chị T. té xuống đường và bị xe ben chạy từ phía sau tới cán nát 2 chân.

 Ngày 10.7, tại dốc cầu Chợ Cầu 2 (Q.12), chiếc xe ba bánh TQ chở 10 tấm đá granite bất ngờ đổ ập xuống đường đè trúng một xe máy đang lưu thông cùng chiều, làm nạn nhân phải đi cấp cứu.

Ngày 9.8, chiếc xe ba bánh TQ chở gần 20 bình gas lưu thông ngược chiều trên QL1A từ dốc Thiên Thu về cầu Đồng Nai, khi đến Tân Vạn đã đâm thẳng vào xe máy làm 2 người bất tỉnh…

Công Nguyên - Lê Lâm

Lợi dụng chính sách của Nhà nước (Nghị quyết 32 của Chính phủ) cấm lưu hành xe ba gác, xe tự chế, từ năm 2010, Lê Tam Phước (50 tuổi), Lê Anh Khoa (25 tuổi, con trai của Phước, cùng ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) móc nối với nhiều "cò" ở Campuchia lùng mua xe 3 bánh có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (TQ), đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Theo điều tra của công an, các loại xe mô tô, ba bánh mà Phước và Khoa gom mua là không có giấy tờ hợp pháp, không khai báo hải quan nên không thể làm giấy đăng ký và cấp biển số xe được. Tuy nhiên, khi mang xe về nhà riêng tại P.Lái Thiêu (TX.Thuận An), 2 cha con Phước móc nối với Nguyễn Bật Vận (62 tuổi), Nguyễn Thành Hợi (52 tuổi, cùng ngụ TX.Thuận An) làm giấy tờ giả để "hóa kiếp" cho những chiếc xe bất hợp pháp. Khi có người đến mua xe, Phước, Khoa đứng ra lấy CMND, hộ khẩu của người mua cùng số sườn, số máy của xe gian rồi đưa cho Vận và Hợi làm giấy tờ giả với giá từ 5-6 triệu đồng/giấy. Sau khi có giấy tờ giả, Phước và Khoa bán lại xe cho người mua với giá từ 51-72 triệu đồng/xe.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Phước xác nhận đã bán 5 xe ba bánh TQ có biển số theo giấy đăng ký giả: 61Z1-6309; 61Z1-2809; 61Z1-3906; 61L8-8875 và 61L9-1359 cho khách hàng; còn Khoa bán 4 xe gồm các biển số: 61Z5-0377; 61Z2-6937; 61L9-6189; 61S6-7685. Công an TX.Thuận An đã xác định được số tiền Phước, Khoa thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo của 9 khách hàng mua xe, với số tiền 574 triệu đồng. Công an đã thu hồi toàn bộ giấy đăng ký giả và xe gian để điều tra làm rõ.

Nhập lậu, lên đời, lừa đảo…

Trong khi đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đang phối hợp với Công an Bình Dương và TP.HCM điều tra đường dây chuyên làm giả giấy tờ xe ba bánh có nguồn gốc từ TQ để lừa bán cho người dân.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định có ít nhất 2 đường dây chuyên "hóa kiếp" xe gian bằng cách đến các tiệm cầm đồ hoặc thu mua lại các loại xe gắn máy TQ rẻ tiền, sau đó chỉ lấy biển số xe. Khi có "bửu bối" trong tay, chúng mang gắn vào xe ba bánh TQ, rồi làm giả các loại giấy chứng nhận đăng ký xe để bán cho người có nhu cầu.

Trở lại với đường dây vừa bị triệt phá ở TX.Thuận An, theo ghi nhận của PV, những người mua phải xe gian, sử dụng giấy tờ giả của lò Phước, Khoa đều là những người lao động nghèo, phải dành dụm, vay mượn để có tiền mua xe ba bánh làm chiếc "cần câu cơm" hằng ngày nuôi sống gia đình. Việc Phước, Khoa làm giả giấy tờ "hóa kiếp" xe gian để bán, người bị hại không hề hay biết. Chưa kể chất lượng xe không đảm bảo, vì phần lớn phụ tùng bị thay thế, xe không được cơ quan chức năng kiểm định… dẫn đến mất an toàn trong quá trình lưu hành.

Mua bao nhiêu cũng có !

Dọc QL1A thuộc địa bàn Q.Bình Tân, Q.12 (TP.HCM) có rất nhiều tiệm sửa chữa, buôn bán các loại xe ba bánh TQ. Sáng 30.9, chúng tôi vào một tiệm (thuộc Q.Bình Tân), thì được một phụ nữ đon đả giới thiệu: “Mua xe ba bánh hả? Xe này đóng mới hoàn toàn, giá 40 triệu, có giấy tờ và biển số nghiêm chỉnh”. Khi chúng tôi thắc mắc về biển số 61L8-2348, người phụ nữ này phân trần: “Biển số đó là của xe khác, gắn vào cho có vậy thôi. Xe này có cà vẹt, mua về các anh tự đi làm lại biển số”.

Tại một tiệm khác trên đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), người chủ tên T. nói: “Nếu xe có giấy tờ, hồ sơ gốc giá không dưới 100 triệu đồng, còn xe cũ thì khoảng 70 triệu đồng. Còn những chiếc xe ba bánh TQ được lên đời (từ xe mô tô phân khối lớn) thì giá tầm 40 triệu đồng, giấy tờ thì vẫn sử dụng giấy cũ (của chiếc mô tô). Còn xe được lắp ráp, không giấy tờ thì tầm 18 - 22 triệu đồng”.

Công Nguyên - Lê Lâm

Đỗ Trường - Kim Cương

>> Khánh Hòa: Xe ba bánh gây tai nạn
>> Ra quân thu giữ xe ba gác máy
>> Tạm giữ nhiều xe ba gác lưu thông trái phép
>> Xe ba gác được "sống" đến hết tháng 6.2008
>> Xe ba gác, ở đâu nên cấm, ở đâu không nên?
>> Xe ba gác máy gây tai nạn
>> Chở hàng cồng kềnh gây tai nạn, tài xế ba gác bị phạt tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.