Đường dây hối lộ ở Thanh Hóa: Có cán bộ, giáo viên, chủ tịch hội làm vườn

Đường dây hối lộ ở Thanh Hóa: Có cán bộ, giáo viên, chủ tịch hội làm vườn

31/01/2024 20:27 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ có số lượng bị can lớn nhất từ trước đến nay, với 23 bị can đã bị khởi tố.

Ngày 31.1.2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 bị can để điều tra về các hành vi “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”.

Đường dây hối lộ ở Thanh Hóa: Có cán bộ, giáo viên, chủ tịch hội làm vườn

Trong 23 bị can, có 8 bị can bị điều tra về hành vi “nhận hối lộ”; 15 bị can bị điều tra về hành vi “đưa hối lộ”.

Đường dây hối lộ ở Thanh Hóa: Có cán bộ, giáo viên, chủ tịch hội làm vườn- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án

MINH HẢI

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ có số lượng bị can nhiều nhất từ trước đến nay được phát hiện, điều tra tại tỉnh này.

Trong 23 bị can bị khởi tố, có 7 bị can bị bắt tạm giam.

Trong đó, có 3 bị can là cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa), gồm: Nguyễn Ngọc Anh (36 tuổi); Lê Hải Đăng (30 tuổi); Vũ Văn Quang (38 tuổi).

Một bị can là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa, là Cao Thị Thùy Dung (32 tuổi).

Một bị can là cán bộ Chi cục Thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương, là Trịnh Thị Hoa (41 tuổi).

Một bị can là nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương (địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn), là Lê Thanh Bình (34 tuổi).

Một bị can là cán bộ địa chính phường Quảng Thọ (tại thành phố Sầm Sơn) là Trương Thị Hồng (43 tuổi).

16 bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Lê Thị Oanh (34 tuổi); Trần Thị Xuân (33 tuổi); Phạm Thị Trang (28 tuổi), đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Cả ba đều bị khởi tố để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Cao Thị Yến (38 tuổi, giáo viên Trường mầm non Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn).

Trần Văn Mạnh (39 tuổi, là cán bộ địa chính phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn).

Lê Bá Thông (45 tuổi); Ngô Thị Hương (40 tuổi); Hoàng Anh Trung (39 tuổi). Cả ba đều là cán bộ địa chính xã Quảng Hùng (tại thành phố Sầm Sơn).

Dư Công Ngọc (41 tuổi, cán bộ quy tắc phường Quảng Vinh).

Văn Thị Hòa (38 tuổi, cán bộ địa chính phường Trường Sơn).

Nguyễn Bá Dũng (33 tuổi, nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương).

Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đất xanh và sạch).

Trần Trọng Thảo (38 tuổi, Chủ tịch Hội làm vườn phường Quảng Vinh).

Ngô Hữu Huân (33 tuổi, lao động hợp đồng của UBND phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn).

Nguyễn Thị Oanh (43 tuổi), và Đoàn Thị Ngọc (53 tuổi), đều là lao động tự do.

Đường dây hối lộ ở Thanh Hóa: Có cán bộ, giáo viên, chủ tịch hội làm vườn- Ảnh 2.

Bị can trong vụ án

MINH HẢI

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 2022, thị trường đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn liên tục “sốt”, đất tăng giá cao. Thời điểm này, có nhiều dự án thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; nhiều người dân có nhu cầu tách thửa, chuyển nhượng đất đai, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Lợi dụng tình hình, một số cán bộ công tác ở các đơn vị liên quan đến quá trình làm hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, công nhận quyền sử dụng đất, như: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sầm Sơn, cán bộ địa chính một số phường, Chi cục Thuế Sầm Sơn… đã câu kết với nhau nhận làm hồ sơ, thủ tục và nhận tiền ngoài quy định với các mức khác nhau.

Trường hợp người dân làm thủ tục về đất đai nếu không đưa tiền sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, thậm chí không được tiếp nhận hồ sơ, không được hướng dẫn cụ thể...

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác định đối với 5 bị can là cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, gồm: Lê Hải Đăng; Vũ Văn Quang; Lê Thị Oanh; Trần Thị Xuân và Phạm Thị Trang, đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để thỏa thuận, nhận tiền trái quy định khi có người dân có nhu cầu muốn làm nhanh hồ sơ đất đai.

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện chưa thông tin cụ thể tổng số tiền các bị can đưa hối lộ, nhận hối lộ, và có bao nhiêu người dân liên quan đến vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.