Đường hoa Đà Nẵng mở thêm 10 ngày vì hết tết vẫn chưa 'hạ sốt'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/01/2023 15:52 GMT+7

Ngày 31.1, UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đường hoa Đà Nẵng Tết Quý Mão cũng như các vườn hoa xuân kéo dài thời gian hoạt động thêm 10 ngày.

Theo kế hoạch trước đó, đường hoa Đà Nẵng Tết Quý Mão 2023 gồm 9 cụm trang trí tại: Trung tâm hành chính, đường Thành Điện Hải, cầu chữ T - đường Bạch Đằng; ở các địa chỉ 32 Bạch Đằng, 72 Bạch Đằng, 12 Trần Phú, 23 Trần Phú, vườn hoa phía bắc và phía nam đuôi Cầu Rồng (Q.Hải Châu), vườn hoa phía bắc đầu cầu Rồng (Q.Sơn Trà) sẽ kéo dài đến hết ngày hôm qua 30.1 (tức mùng 9 tháng giêng).

Đường hoa Đà Nẵng mở thêm 10 ngày vì hết Tết Quý Mão vẫn chưa hết 'sốt' - Ảnh 1.

Khách du xuân tại vườn hoa cầu Rồng

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, trước lượng du khách cũng như người dân vẫn đang đổ về tham quan, thưởng lãm, chụp ảnh khá đông. Vì thế, đơn vị thi công quyết định kéo dài thêm 10 ngày, đến 9.2 mới dọn dẹp.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.Đà Nẵng (đơn vị điều hành, quản lý các hạng mục trang trí đường hoa năm nay) đã sử dụng gần 100.000 chậu hoa đa dạng chủng loại để trang trí đường hoa.

Các cụm trang trí hoa xuân năm nay có chủ đề "Hội tụ và phát triển", với tổng kinh phí (kể cả trang trí điện chiếu sáng) là 17,38 tỉ đồng; trong đó, 14,58 tỉ đồng trích từ ngân sách, còn lại 2,8 tỉ đồng xã hội hóa.

Đường hoa Đà Nẵng mở thêm 10 ngày vì hết Tết Quý Mão vẫn chưa hết 'sốt' - Ảnh 2.

Cổng chào khu vực vườn hoa đường Bạch Đằng

NGUYỄN TÚ

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch TP.Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong vòng 7 ngày từ 20.1 đến 26.1 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng) đạt khoảng 293.873 lượt khách, chủ yếu là khách lẻ (chiếm đến khoảng 65%).

Trong đó, khách nội địa đến thành phố dịp Tết Quý Mão đạt 230.489 lượt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.