Đường hoa Nguyễn Huệ đón dòng người tấp nập du xuân Canh Tý 2020

22/01/2020 22:16 GMT+7

Tối 22.1 (tức 28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Canh Tý 2020 chính thức khai mạc, đón người Sài Gòn du xuân từ nay đến 21 giờ ngày 28.1 (mùng 4 Tết).

Đây là đường hoa năm thứ 17 với chủ đề "TP.HCM - Vững tin tiến bước" dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng (Q.1). Đường hoa được thiết kế thành 3 phân đoạn chính.
Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay thể hiện đúng ý nghĩa của lễ hội tết cổ truyền. Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Đường hoa với chủ đề "TP.HCM - Vững tin tiến bước" 

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

ẢNH: KHẢ HÒA

Một góc đường hoa trước giờ khai mạc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người Sài Gòn nô nức tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú với các cách bài trí sinh động ở đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: KHẢ HÒA

Đường hoa dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều tiểu cảnh đẹp thu hút khách tham quan

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người người tấp nập đến tham gia lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

ẢNH: KHẢ HÒA

Đây là đường hoa năm thứ 17

ẢNH: KHẢ HÒA

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với các tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

ẢNH: KHẢ HÒA

Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm du xuân không thể bỏ qua của nhiều người Sài Gòn

ẢNH: KHẢ HÒA

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa tới 21 giờ ngày 28.1 (tức mùng 4 tháng Giêng)

ẢNH: KHẢ HÒA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.