Dương Hoàng Yến - Hà Duy: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

19/01/2015 09:53 GMT+7

(TNO) Khi bắt đầu chương trình, Dương Hoàng Yến và Hà Duy từng bị đánh giá là cặp đôi không mạnh. Thế nhưng qua mỗi tuần, những gì họ thể hiện đã làm thay đổi cục diện và lật ngược tình thế với ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014 .

(TNO) Khi bắt đầu chương trình, Dương Hoàng Yến và Hà Duy từng bị đánh giá là cặp đôi không mạnh. Thế nhưng qua mỗi tuần, những gì họ thể hiện đã làm thay đổi cục diện và lật ngược tình thế với ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014.

Nhà thiết kế Hà Duy chưa một lần biểu diễn trên sân khấu được cho là bất lợi lớn của cặp đôi
 Trong liveshow đầu tiên, Hà Duy khiến khán giả và ban giám khảo bất ngờ với giọng hát đầy nội lực qua ca khúc Trên đỉnh Phù Vân. Đây là ca khúc khó nên đôi khi Hà Duy vẫn còn bị rớt quãng và gặp sự cố sai nhạc. Tuy nhiên, cặp đôi được đánh giá cao vì đã mạnh dạn làm mới ca khúc cùng cách xử lý bình tĩnh của Hà Duy
Đến liveshow 2, dù khuấy động sân khấu bằng điệu tango sôi động với ca khúc Những cô gái ham vật chất, cặp đôi vẫn chưa tạo được tiếng vang
 Ở liveshow 3 với chủ đề nhân vật nổi tiếng, cặp đôi đã không ngại mạo hiểm khi Hà Duy hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Yến giả làm Siu Black. Chọn các ca khúc Ngọn lửa cao nguyênLy cà phê ban mê, cặp đôi đã dần tạo được dấu ấn trong lòng khán giả và ban giám khảo
Trong liveshow thứ 4, cặp đôi có sự kết hợp cùng quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 Phan Anh trong ca khúc Quê nhà - Gặp mẹ trong mơ. Tiết mục gây nhiều xúc động cho ban giám khảo và khán giả. 29/30 là số điểm của ban giám khảo giành cho cặp đôi với tiết mục đầy cảm xúc này
Với chủ đề nhạc rock, Dương Hoàng Yến và Hà Duy mới thực sự bùng nổ với Cô gái vót chông. Dương Hoàng Yến bộc lộ rõ thế mạnh với những nốt cao, trong khi đó, nhà thiết kế Hà Duy đảm nhiệm tốt nốt trầm và trung. Cuối bài là sự bứt phá đầy sáng tạo của cặp đôi này với opera rock cùng đoạn giả thanh tiếng chim hót hết sức đặc sắc của cả hai. Tiết mục nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo với số điểm tuyệt đối 30/30
Với chủ đề hoán đối cặp đôi, Dương Hoàng Yến kết đôi cùng Jennifer Phạm trong tiết mục ấn tượng 60 năm cuộc đời. Đây là lần đầu tiên, hoa hậu Jennifer Phạm được khen hát tốt nhờ phần kết hợp này. Trong khi đó, Hà Duy được dịp khoe giọng hát không thua ca sĩ chuyên nghiệp khi kết đôi cùng Bùi Anh Tuấn
Trong đêm Hit & DJ, Dương Hoàng Yến tiếp tục khiến khán giả bất ngờ vì sự đa năng của mình. Thể hiện ca khúc Yêu mình anh, Dương Hoàng Yến đọc rap rất chuyên nghiệp. Điều này trái ngược với phong cách cổ điển trước giờ của cô. Hà Duy cũng cháy hết mình với bạn diễn với những nốt cao và luyến láy đúng tông. Tiết mục nhận được nhiều lời khen với 28,5/30 điểm
Trong khi các cặp đôi khác chú trọng phần dàn dựng, cặp đôi Dương Hoàng Yến - Hà Duy vẫn giữ vững phong độ vững vàng khi chọn cách đầu tư vào giọng hát. Kết hợp cùng Thuận Việt - Thảo Trang trong ca khúc Tìm về nơi đâu, tiết mục được đánh giá là bản giao hưởng âm nhạc đẹp và hoàn hảo
Trong liveshow 9, cặp đôi đưa yếu tố diễn xuất vào tiết mục với phần hỗ trợ của nghệ sĩ Chiến Thắng. Một lần nữa, Dương Hoàng Yến làm “nức lòng” khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, điêu luyện
Đêm thi chung kết xếp hạng, Dương Hoàng Yến và Hà Duy bùng nổ với Chiếc khăn Piêu. Là ca khúc từng được ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công, cặp đôi đã làm mới bằng cách cover theo phong cách hiện đại kết hợp sử dụng nhạc cụ dân tộc. Giám khảo Bảo Lan khẳng định: “Đây là bản cover hay nhất tôi từng nghe. Đối với tôi, đây là cặp đôi hoàn hảo nhất”. Giành được số điểm tuyệt đối 30/30 cùng điểm quy đổi qua các đêm, cặp đôi Dương Hoàng Yến và Hà Duy chiến thắng đầy thuyết phục với ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014
 Chỉ chiếm được ghế nóng duy nhất một lần trong suốt chín đêm thi, nhưng cặp đôi Dương Hoàng Yến - Hà Duy đã giành được vị trí ghế nóng vào đêm chung kết bằng tài năng thực sự của mình - Ảnh: BTC
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.