Đường huyết mạch Hà Nội ùn tắc nhiều km vì một vụ cưỡng chế thi hành án

26/03/2024 11:40 GMT+7

Gần 10 giờ ngày 26.3, đường Nguyễn Trãi hướng đi vào nội thành Hà Nội vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vì lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án ở số 319 Tây Sơn (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra từ khu vực số 499 đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đến khu vực cầu Ngã Tư Sở (P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa).

Đường huyết mạch Hà Nội ùn tắc nhiều km vì một vụ cưỡng chế thi hành án- Ảnh 1.

Hiện trường tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự ở địa chỉ 319 Tây Sơn sáng 26.3

KHẮC HIẾU

Dù không trong giờ cao điểm buổi sáng, nhưng các phương tiện chỉ có thể nhích từng m khi di chuyển trên đoạn đường này. Khi lòng đường không đủ chỗ di chuyển, người đi xe máy đành phải đi trên vỉa hè để sớm thoát cảnh ùn tắc.

Đường huyết mạch Hà Nội ùn tắc nhiều km vì một vụ cưỡng chế thi hành án- Ảnh 2.

Ứng dụng Google Map thể hiện đường Nguyễn Trãi ùn tắc nghiêm trọng

CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với Thanh Niên sáng 26.3, một cán bộ P.Ngã Tư Sở xác nhận hiện tượng ùn tắc xảy ra từ khu vực tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự ở số 319 Tây Sơn hướng về phía đường Nguyễn Trãi.

"Chúng tôi cũng nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân về việc tổ chức cưỡng chế thi hành án gây ùn tắc. Tuy nhiên, phường chỉ có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác thi hành án. Việc phân luồng giao thông được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông. Còn thực hiện cưỡng chế thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự Q.Đống Đa chủ trì", vị cán bộ P.Ngã Tư Sở cho biết thêm.

Đường huyết mạch Hà Nội ùn tắc nhiều km vì một vụ cưỡng chế thi hành án- Ảnh 3.

Người và phương tiện nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi

KHẮC HIẾU

Anh Nguyễn Quyền (28 tuổi, trú ở Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết dù đi xe máy nhưng cũng phải mất hơn 30 phút mới đi hết quãng đường khoảng 3 km để đến nơi làm việc. "Tôi không rõ lực lượng chức năng lên kế hoạch thực thi công vụ kiểu gì mà khiến ùn tắc giao thông nghiêm trọng như vậy, làm ảnh hưởng tới rất nhiều người", anh Quyền bày tỏ.

Đường Nguyễn Trãi là trục đường huyết mạch của Hà Nội, được thiết kế 5 - 6 làn đôi chạy qua 3 quận Hà Đông, Thanh Xuân và Đống Đa. Trục đường này thường chỉ xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên sáng 26.3, dù ngoài giờ cao điểm nhưng tuyến đường này vẫn ùn tắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.