Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới Việt Nam dự chung kết Miss World Vietnam 2023

P.C.Tùng
P.C.Tùng
20/07/2023 15:00 GMT+7

Đương kim Hoa hậu Thế giới (Miss World) Karolina Bielawska - 24 tuổi, người Ba Lan, vừa có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sáng 20.7 theo lời mời của Ban tổ chức để làm giám khảo khách mời trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra vào tối 22.7 tại Quy Nhơn.

Sáng 20.7, Miss World 2022 Karolina Bielawska đã có mặt ở TP.HCM và sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Phù Cát (Bình Định) vào 19 giờ 40 tối cùng ngày. Tiếp theo, cô sẽ cùng đoàn Miss World đến khách sạn Fleur de Lys (16 Nguyễn Huệ, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) để chuẩn bị cho các lịch trình sắp tới, hòa vào không khí luyện tập, ráp sân khấu của Top 40 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2023.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 1.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska (váy ngắn) tới Việt Nam dự chung kết Miss World Vietnam 2023, chụp ảnh cùng bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban tổ chức (thứ hai từ phải qua) và Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Bảo Ngọc, Phương Nhi

SEN VÀNG

Chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 22.7 tại bán đảo Hải Giang, TP.Quy Nhơn, Bình Định, truyền hình trực tiếp trên VTV2 và các nền tảng trực tuyến khác, có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Lona Kiều Loan.

Top 3 Miss World Vietnam đón đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska đến Việt Nam

Hiện tại, sau hơn 4 tháng với các vòng sơ tuyển, chung khảo và nhiều phần thi phụ, 40 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2023 đã đi đến chặng cuối để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện trị giá hàng tỉ đồng. 

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 3.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung, các giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Miss World 2022 Karolina Bielawska tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Ban giám khảo gồm: thạc sĩ Phạm Kim Dung (Trưởng ban), Hoa hậu Lương Thùy Linh (Phó ban), nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, diễn viên Vân Trang, đã công bố các giải thưởng phụ: Người đẹp tài năng (thí sinh Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2003, quê Nghệ An, cao 1,7m, có số đo 81-59-95cm, sinh viên ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, được kết nạp Đảng từ năm 2021 và là Hoa khôi Bóng chuyền TP.Đà Nẵng 2023); Người đẹp bản lĩnh (Phạm Thị Tú Trinh, sinh năm 1999, quê Bình Phước, cao 1,68 m, số đo hình thể 78-61-89 cm, từng vào top 15 Hoa khôi Sinh viên VN 2020); Người đẹp thể thao (Bùi Thị Hồng Trang, sinh năm 2002, quê Quảng Ninh, cao 1,71 m, có số đo 79-61-89 cm, sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội) và Người đẹp thời trang (Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, quê Bình Định, cao 1,75 m, số đo 79-59-89 cm, sinh viên ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM). 

4 cô gái trên là những thí sinh đầu tiên tiến thẳng vào Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2023.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 5.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương từng được giám khảo khách mời là Miss World Karolina Bielawska đặt câu hỏi ứng xử tiếng Anh để chọn ra ngôi vị cuối cùng trong đêm chung kết năm ngoái cũng diễn ra tại Quy Nhơn

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 6.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc và đương kim Miss World Karolina Bielawska

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska tới VN dự chung kết Miss World Vietnam 2023 - Ảnh 7.

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Phương Nhi và Miss World Karolina Bielawska

S.V

Các phần thi phụ như Người đẹp biển (Top 5 gồm: Đào Thị Hiền, cao 1,75 m, 86-63-90 cm, sinh 2001, quê Nghệ An, sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Trần Thị Hồng Linh, sinh năm 2002, cao 1,72 m, 80-58-89 cm, từng là Hoa khôi ĐH Đà Nẵng 2023; Phùng Thị Hương Giang, sinh năm 2004, quê Thanh Hóa, cao 1,73 m, 81-60-90 cm; Bùi Khánh Linh, sinh năm 2002, quê Bắc Giang, cao 1,77 m, 85-58-95 cm, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Huỳnh Trần Ý Nhi, quê Bình Định); và Người đẹp du lịch (Top 5 gồm: Đào Thị Hiền, Phạm Thị Tú Trinh, Trần Phương Nhi, Trần Thị Hồng Linh, Lê Thị Kim Hậu) sẽ được công bố kết quả trong đêm chung kết 22.7. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.