Đương kim vô địch Man.City quá thảnh thơi!

19/12/2023 05:33 GMT+7

Đây đang là lúc mà Man.City của HLV Pep Guardiola có vẻ bế tắc về các giải pháp chuyên môn. Họ đã bị hàng loạt đối thủ qua mặt trong cuộc đua ở giải Ngoại hạng. Ông Pep hẳn nhiên không muốn gặp đối thủ mạnh ở Champions League…

NHỮNG CẶP ĐẤU ĐÁNG XEM NHẤT

Hôm qua 18.12, UEFA đã tổ chức bốc thăm chia cặp cho vòng 16 đội Champions League tại Nyon (Thụy Sĩ). Vẫn như mọi khi, vòng đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out tuân thủ nguyên tắc các đội cùng nước thì không gặp nhau và các đội cùng bảng ở giai đoạn 1 cũng không gặp nhau. Đội đầu bảng ở giai đoạn 1 được chọn làm hạt giống, sẽ gặp một đội nhì bảng ở vòng đấu này, và sẽ được ưu tiên đá trận lượt về tại sân nhà.

Kết quả bốc thăm

Đương kim vô địch Man.City quá thảnh thơi! - Ảnh 1.

Man.City (phải) chỉ phải đụng độ FC Copenhagen

UEFA

PSG và Inter Milan là hai đội nhì bảng đáng gờm nhất, hẳn nhiên cũng là các đội mà nhóm hạt giống đều muốn né tránh. Rút cuộc, các đại diện La Liga là Atletico Madrid và Real Sociedad đã "vớ" phải hai lá thăm nặng ký ấy. Xem ra, PSG quá may mắn khi tránh được hàng loạt "ông kẹ", chỉ gặp đội yếu nhất trong nhóm hạt giống.

Inter - Atletico sẽ là một trong những cặp đấu đáng xem nhất ở vòng 16 đội sắp tới. Cũng xin nhắc lại: Inter chính là đương kim á quân của giải. Họ thua Man.City trong trận chung kết mùa trước. Một cặp đấu khác cũng hấp dẫn không kém là Napoli - Barcelona. Các đội bóng cũ của huyền thoại Diego Maradona sẽ trực tiếp tranh vé vào tứ kết với nhau. Đấy cũng chính là các đội đương kim vô địch của Tây Ban Nha và Ý, và họ tương đồng ở chỗ đều đang… suy yếu trong mùa bóng này.

BÓNG ĐÁ ANH VÀ TÂY BAN NHA: AI MAY HƠN AI?

So với 3 đội "đồng hương" thì gã khổng lồ Real Madrid nhẹ thở hơn cả, khi chỉ phải đụng độ RB Leipzig. Bóng đá Tây Ban Nha hiện đang áp đảo về số đại diện ở vòng đấu này (4), nhưng không dễ gì cả 4 đại diện La Liga đều lọt được vào vòng tứ kết. Ngược lại, giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 đại diện sau vòng bảng, nhưng các đội bóng Anh lại khá thảnh thơi ở vòng này.

Arsenal gặp Porto, trong khi Man.City gặp FC Copenhagen. Đội đương kim vô địch gặp đội bị đánh giá thấp nhất ở giai đoạn knock-out! Thật ra, vấn đề của HLV Pep Guardiola không chỉ là sự may rủi thuần túy trong một cuộc bốc thăm. Man.City đang gặp rắc rối trước các giải pháp chiến thuật: thay đổi để tránh bị bắt bài hay cố bám vào các ưu điểm cũ kỹ? Họ đã liên tục mất điểm trong các vòng đấu gần đây ở giải Ngoại hạng. Gặp đối thủ mạnh ở giai đoạn này sẽ là một thử thách thật sự, không khéo sẽ đẩy luôn thầy trò ông Pep vào tình thế mất cả chì lẫn chài. Quá may cho ông, khi rút cuộc đội bóng của ông chỉ phải đụng độ FC Copenhagen. Ít nhất, ông có thể tập trung tinh thần nhiều hơn vào giải Ngoại hạng ngay trong vòng đấu sắp tới ở Champions League.

PSV - Dortmund là cặp đấu duy nhất diễn ra giữa hai cựu vô địch cúp C1/Champions League. Cặp này khá cân bằng, nhưng lại không phải là cặp đấu mà giới chuyên môn hào hứng chờ xem. Nói chung, họ đều không sánh nổi đẳng cấp của các "siêu CLB" như Real Madrid hoặc Bayern Munich. Ở vòng này, Bayern sẽ gặp Lazio.

KẾT QUẢ BỐC THĂM CỤ THỂ

Porto (Bồ Đào Nha) - Arsenal (Anh).

Napoli (Ý) - Barcelona (Tây Ban Nha).

Paris SG (Pháp) - Real Sociedad (Tây Ban Nha).

Inter Milan (Ý) - Atletico Madrid (Tây Ban Nha).

PSV Eindhoven (Hà Lan) - Borussia Dortmund (Đức).

Lazio (Ý) - Bayern Munich (Đức).

FC Copenhagen (Đan Mạch) - Man.City (Anh).

Leipzig (Đức) - Real Madrid (Tây Ban Nha).

Các trận lượt đi của vòng 16 đội sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14, 20, 21.2.2024 (trên sân đội đứng trước). Lượt về diễn ra các ngày 5, 6, 12, 13.3.2024. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra ngày 1.6.2024 tại Wembley - sân đã tổ chức nhiều trận chung kết nhất trong lịch sử cúp C1/Champions League.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.