Dương Ngọc Thái: Đổi nghệ danh như một định mệnh thay đổi cuộc đời tôi

04/06/2022 08:29 GMT+7

Dương Ngọc Thái có dịp trải lòng về hành trình làm nghề cũng như tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Triệu Ái Vy trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Dương Ngọc Thái từng có thời gian hát hoài không nổi trước khi Gọi đò được chú ý

BTC

Nhắc đến Dương Ngọc Thái, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến ca khúc Gọi đò. Nam ca sĩ thừa nhận trước khi trở thành hiện tượng với bài hát này, anh là một ca sĩ vô danh, từng đi diễn mấy năm trời mà không nổi. “Ngày đó tôi còn lấy tên là Ngọc Thái, chưa có chữ Dương dù tên thật là Dương Ngọc Thái. Ca khúc Gọi đò ban đầu nhạc sĩ viết cho Vân Quang Long nhưng Long không hát được dòng nhạc này nên giới thiệu cho tôi”, nam khách mời hé lộ.

Ca sĩ cho biết dù thu âm và phát hành Gọi đò từ năm 2006 nhưng vẫn chưa ai biết tới. Mãi đến năm 2008, khi anh làm liveshow đầu tay thì ca khúc được khán giả đón nhận. Dương Ngọc Thái cũng tâm sự anh học nhiều thể loại âm nhạc nhưng quyết định theo đuổi dân ca dù “đi chậm, đi sau” so với đồng nghiệp cùng trang lứa như Vân Quang Long, Hàn Thái Tú, Châu Gia Kiệt… “Đi chơi chung với nhau toàn bạn bè là người nổi tiếng không còn mình cứ đi hát mãi, hát hoài mấy năm trời nhưng giới thiệu tên thì không ai biết, không ai vỗ tay”, Dương Ngọc Thái kể lại.

Dương Ngọc Thái nổi lên từ 2008, sau khi tổ chức liveshow

BTC

Nam ca sĩ kể có lần trò chuyện cùng ba, anh chia sẻ mình đi hát đã lâu nhưng cái tên Ngọc Thái không nổi được. Do đó, anh hỏi ý kiến về việc lấy tên thật là Dương Ngọc Thái làm nghệ danh. “Thật tình khi làm liveshow cũng lo lắm, một phần vì không có tiền, phải liều đi mượn người này người kia rồi trả nợ sau. Thế mà sau liveshow ấy được khán giả yêu mến, nhắc đến tên Dương Ngọc Thái thì khán giả tới rất đông, kín chỗ trên khán đài. Từ bước ngoặt 2008 là tôi nổi đến bây giờ”, nam khách mời cho hay.

Chủ nhân bản hit Gọi đò cũng phải gật gù đồng tình với ý kiến cho rằng chính nhờ việc đổi nghệ danh mà sự nghiệp của anh được bước sang trang mới. “Có lẽ cũng một phần nhờ cái tên mới nên được khán giả yêu thương”, anh nói.

Nam ca sĩ song ca cùng vợ là Triệu Ái Vy trong chương trình

BTC

Xuất hiện bên Dương Ngọc Thái là Triệu Ái Vy. Nam ca sĩ thừa nhận chính bà xã là nguồn động lực giúp anh thay đổi cuộc đời theo từng giai đoạn. Thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc hai vợ chồng lấy nhau và sinh con đầu lòng.

Nam khách mời kể: “Lúc đó còn ham chơi, để vợ ở nhà một mình nên cô ấy rất đau buồn, lúc nào cũng mong có chồng bên cạnh. Bản thân tôi thì lại ỷ y vợ có ba mẹ ở nhà lo cho cô ấy nên mình cứ đi chơi. Thêm cả thời gian đó, là đàn ông thì không tránh khỏi cám dỗ trăng hoa”.

Dương Ngọc Thái thay đổi từ khi vợ sinh con thứ hai

BTC

Sau khi Triệu Ái Vy sinh con thứ hai thì Dương Ngọc Thái chính thức “tỉnh ngộ” và quan tâm hơn tới gia đình nhỏ. Anh nhận thấy được sự cực khổ của vợ khi hi sinh cho chồng con, áp lực trong quan hệ với bố mẹ chồng… “Tôi cảm nhận được điều đó và thương vợ mình nhiều hơn. Khi vợ sinh bé thứ hai, tôi được vào phòng sinh và chứng kiến cảnh phụ nữ sinh đẻ mới thấy được vợ mình đã hi sinh cả thanh xuân vì ai mà tôi lại vô tâm chỉ mải lo nghĩ tới những thú vui bên ngoài. Từ đó tôi bỏ hết tất cả để tập trung cho gia đình cũng như sự nghiệp”, khách mời bộc bạch.

Đến người con thứ ba chào đời thì Dương Ngọc Thái lại càng trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Anh trở thành một người đàn ông trụ cột mẫu mực cho gia đình. Thậm chí, nam ca sĩ còn ăn chay trường đến hiện tại.

Bên cạnh những tâm sự về chuyện phía sau sân khấu cùng cuộc sống gia đình, khán giả còn được lắng nghe những ca khúc quen thuộc của Dương Ngọc Thái như

Gọi đò, Xót xa, Hoa mười giờ, Tình như mây khói, Hẹn hò đêm trăng. Chương trình Đời nghệ sĩ dự kiến lên sóng lúc 19 giờ 15 ngày 5.6 trên VTV9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.